Các tay vợt mạnh đi tiếp

28/05/2011 23:49 GMT+7

Hôm qua là ngày yên ả nhất sau 6 ngày giải Pháp mở rộng 2011 khởi tranh khi các ứng cử viên vô địch đều có chiến thắng dễ dàng để vượt qua vòng 3.

Hôm qua là ngày yên ả nhất sau 6 ngày giải Pháp mở rộng 2011 khởi tranh khi các ứng cử viên vô địch đều có chiến thắng dễ dàng để vượt qua vòng 3.

ĐKVĐ Rafael Nadal (hạt giống số 1) và Andy Murray (4) đều chỉ mất hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ để lần lượt vượt qua Antonio Veic và Michael Berrer với cùng tỷ số 3-0. Tuy nhiên, cơ hội đi tiếp của Murray đang lung lay do vừa dính chấn thương mắt cá chân và phải đối mặt với tay vợt Serbia Viktor Troicki (15), người thắng Alexandr Dolgopolov (21) với tỷ số 3-1.

 
Cơ hội đi tiếp của Andy Murray đang lung lay do dính chấn thương - Ảnh: AFP 

Trong khi đó, ĐKVĐ Úc mở rộng 2011 Novak Djokovic tiếp tục bay cao để nối chuỗi trận bất bại lên con số 40 khi đánh bại đối thủ cứng cựa Juan Martin del Potro với tỷ số 3-1 (6/3, 3/6, 6/3, 6/2). Chỉ có bất ngờ nhỏ khi Gilles Simon (18) của Pháp - người dập tắt hy vọng của quần vợt Mỹ, hạ gục Mardy Fish (10) với tỷ số 3-0. 

Tại giải đơn nữ, á quân Úc mở rộng 2011 Li Na (6) của Trung Quốc đánh bại tay vợt Sorana Cirsteasau 2 ván với cùng điểm số 6/2, nhưng sẽ gặp thách thức lớn là Petra Kvitova (9) của Cộng hòa Czech - người hạ Vania King (Mỹ) với tỷ số 2-0 (6/4, 6/2) ở vòng 4.

T.Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.