Tiền thưởng

11/01/2010 23:19 GMT+7

Mấy ngày qua dư luận xôn xao về chuyện chia thưởng ở đội tuyển bóng đá nữ VN. Từ phản ánh của một vài cầu thủ cho rằng có sự nhập nhằng, thiếu minh bạch trong việc chia thưởng khi tổng số tiền được công bố so với thực lãnh có độ chênh khiến cho mọi ánh mắt nghi ngờ từ dư luận liên tiếp “dội” về VFF lẫn các vị chức sắc trong đội tuyển nữ.

Mấy ngày qua dư luận xôn xao về chuyện chia thưởng ở đội tuyển bóng đá nữ VN. Từ phản ánh của một vài cầu thủ cho rằng có sự nhập nhằng, thiếu minh bạch trong việc chia thưởng khi tổng số tiền được công bố so với thực lãnh có độ chênh khiến cho mọi ánh mắt nghi ngờ từ dư luận liên tiếp “dội” về VFF lẫn các vị chức sắc trong đội tuyển nữ.

Tất cả bắt nguồn từ việc không có lời giải thích rõ ràng từ những người có trách nhiệm. Bản thân các tuyển thủ sau khi nghe ngóng mức thưởng, họ rất cần được một văn bản thể hiện sự minh bạch và chính xác từ VFF hay lãnh đạo đội để tránh lời ra tiếng vào. Tiếc là lãnh đạo đội tuyển nữ không làm công tác tư tưởng này ngay từ đầu mà khi đụng chuyện mới bắt đầu giải thích. Chẳng hạn con số 9,397 tỉ đồng mà đội tuyển nữ nhận được từ VFF, các mạnh thường quân và các nhà tài trợ rất cần một thông báo chính thức từ trưởng đoàn hay lãnh đội tuyển nữ. Khoản tiền nào bị trừ thuế thu nhập không thường xuyên, khoản tiền nào phải chịu thuế giá trị gia tăng do đơn vị tài trợ cần có hóa đơn VAT, khoản nào sẽ trích lại để hỗ trợ cho các quỹ từ thiện xã hội thì nên công khai để ra con số cuối cùng. Từ đó việc phân chia tiền thưởng sẽ thấu tình đạt lý.

Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng tiền thưởng phải là sự trả công xứng đáng cho những người đã đổ mồ hôi, công sức và cả “máu” trên sân, chứ không nên vì cơ cấu mà chia luôn cho những vị “ngồi mát ăn bát vàng” chỉ theo đội mấy ngày tại SEA Games 25. Ông Cấn Văn Nghĩa - Trưởng đoàn bóng đá nữ hồi SEA Games 24, lên tiếng ông đã từng không nhận tiền thưởng, vì không nên đánh đồng vai trò chỉ quản lý đội trong thời gian ngắn với quá trình cống hiến miệt mài của các cầu thủ. Ông cũng khẳng định dù trưởng đoàn được các tuyển thủ hay BHL ưu ái chia thưởng ở một mức nào đó thì cũng không nên nhận để đảm bảo số tiền đó đến tay các tuyển thủ một cách hợp lý nhất.

Đời cầu thủ rất ngắn, có người đã phải hy sinh cả tuổi trẻ lẫn tâm huyết của mình để giờ đây có được một khoản thu nhập như thế. Thử hỏi nếu cắt xén số tiền đó thì còn đâu là sự công bằng?

Q.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.