Ông chủ tỉ phú của CLB Chelsea tài trợ chống ‘những kẻ xấu’ ở Ngoại hạng Anh

Tây Nguyên
Tây Nguyên
02/02/2021 13:25 GMT+7

Ông chủ CLB Chelsea , Roman Abramovich, đã cam kết tài trợ cho những nỗ lực nhằm xóa bỏ nạn phân biệt đối xử sau khi một số ngôi sao giải Ngoại hạng Anh bị lạm dụng trực tuyến.

Theo AFP, chỉ vài giờ sau khi HLV của M.U, Ole Gunnar Solskjaer lặp lại lời kêu gọi các nền tảng truyền thông xã hội giải quyết vấn đề lạm dụng phân biệt chủng tộc tại giải Ngoại hạng Anh, tỉ phú Abramovich đã tham gia cuộc chiến chống lại những kẻ xấu trên internet.
Hậu vệ Reece James của Chelsea, Romaine Sawyers của CLB West Brom và 3 ngôi sao M.U là Rashford, Axel Tuanzebe và Anthony Martial cũng đã bị phân biệt chủng tộc trong tuần qua. Ông Abramovich được cho là đã viết thư cho từng thành viên của đội nam CLB Chelsea, bao gồm cả James, để bày tỏ sự "khủng khiếp" của cầu thủ này trước sự lạm dụng và mong muốn được hỗ trợ thêm bằng vật chất để chống lại điều đó.

Rashford, một trong những ngôi sao ở Ngoại hạng Anh bị phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội

AFP

“Tôi thực sự kinh hoàng trước sự lạm dụng phân biệt chủng tộc nhắm vào Reece trên mạng xã hội. Phân biệt chủng tộc không có chỗ đứng trong câu lạc bộ cũng như trong xã hội của chúng tôi. Câu lạc bộ của chúng tôi cam kết chống lại phân biệt chủng tộc, bài Do Thái và tất cả các hình thức phân biệt đối xử. Chúng tôi không thể cho phép điều này tiếp tục mà không được kiểm soát. Do đó, tôi đã chỉ đạo hội đồng quản trị tăng cường hơn nữa nỗ lực của câu lạc bộ trong lĩnh vực này và cá nhân tôi sẽ chỉ đạo chi nhiều quỹ hơn cho công việc quan trọng này”, ông Abramovich nhấn mạnh.
HLV Solskjaer, người tuần trước đã lên án "những kẻ ngu ngốc vô tâm" đã tấn công Tuanzebe và Martial, trước khi Rashford bị tấn công tương tự sau trận hòa 0-0 trước Arsenal cuối tuần trước. Chiến lược gia người Na Uy nói: "Chúng tôi phải làm việc với các nền tảng mạng xã hội và họ phải mạnh mẽ hơn để đảm bảo rằng chúng tôi ngăn chặn điều này triệt để", Solskjaer nói trong một cuộc họp báo trước trận đón tiếp Southampton diễn ra lúc 3 giờ 15 rạng sáng mai (3.2, giờ VN).
Solskjaer nhấn mạnh thêm: "Tất cả chúng ta đều biết có quyền tự do ngôn luận nhưng điều này vượt qua ranh giới và không thể chấp nhận được”.

Hậu vệ Reece James (áo xanh) của Chelsea là một trong những nạn nhân của phân biệt chủng tộc trực tuyến

AFP

Rashford, một nhà vận động nổi tiếng chống lại nạn đói nghèo về lương thực cho trẻ em, đã thừa nhận hành vi phân biệt chủng tộc trực tuyến tại Ngoại hạng Anh: "Nhân loại và mạng xã hội đang ở mức tồi tệ nhất. Tôi là một người da đen và tôi sống mỗi ngày đều tự hào rằng tôi là người như vậy". Theo AFP, cảnh sát đang điều tra các bình luận phân biệt chủng tộc gửi đến các cầu thủ M.U và bắt giữ một người đàn ông 49 tuổi bị tình nghi tấn công Romaine Sawyers.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.