Mỹ lại gặp may, Mexico buồn vì... bất bại

08/06/2013 14:06 GMT+7

(TNO) Tuyển Mỹ đã tiến một bước quan trọng trong mục tiêu giành suất dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra ở Brazil năm tới khi chật vật thắng chủ nhà Jamaica 2-1, trong khi Mexico “đứng ngồi không yên” bất chấp vẫn duy trì thành tích bất bại sau loạt trận vòng loại World Cup 2014 cuối cùng khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF) vừa kết thúc trưa nay (8.6, giờ VN).

(TNO) Tuyển Mỹ đã tiến một bước quan trọng trong mục tiêu giành suất dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra ở Brazil năm tới khi chật vật thắng chủ nhà Jamaica 2-1, trong khi Mexico “đứng ngồi không yên” bất chấp vẫn duy trì thành tích bất bại sau loạt trận vòng loại World Cup 2014 cuối cùng khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF) vừa kết thúc trưa nay (8.6, giờ VN).

>> Chồng nữ thủ môn tuyển Mỹ lại vào trại giam
>> Tuyển Mỹ gỡ gạc thanh danh
>> Juergen Klinsmann dẫn dắt tuyển Mỹ

Mỹ lại gặp may, Mexico buồn vì... bất bại-1
Giành chiến thắng nhưng lối chơi của tuyển Mỹ vẫn chưa thuyết phục - Ảnh: Reuters

Tiền vệ Brad Evans trở thành người hùng để đem về 3 điểm trọn vẹn cho Mỹ với pha lập công ngay trước tiếng còi kết thúc trận đấu. Tuy nhiên, dù chiến thắng nhưng lối chơi của tuyển Mỹ dưới thời HLV Jurgen Klinsmann tiếp tục là một “dấu chấm hỏi” to đùng.

Bởi ngoài tình huốn tỏa sáng của chân sút Jozy Altidore  (phút 30) và Evans, người Mỹ vẫn rời rạc trong tấn công và yếu ớt, liên tục sai lầm của hàng thủ. Trong khi đó, Jamaica xứng đáng nhận được kết quả tốt hơn sau bàn gỡ hòa 1-1 của Jermaine Beckford (phút 89) và hàng công không lãng phí quá nhiều cơ hội ghi bàn mười mươi với thế trận lấn lướt hoàn toàn.

Đây là thất bại thứ 2 liên tiếp của Jamaica trên sân nhà (trước đó Jamaica thua Mexico 0-1) và đẩy đội bóng vùng biển Caribbean xuống đáy bảng xếp hạng với 2 điểm sau 5 trận đấu.

Ngược lại, dù tiếp tục bất ổn định trong việc xây dựng lối chơi nhưng vị trí của Klinsmann vẫn được đảm bảo do những sự hoài nghi được xoa dịu khi Mỹ tràn trề hy vọng giành 3 suất trực tiếp của khu vực tham dự World Cup vào mùa hè năm tới.

Theo đó, với chiến thắng thứ 2 liên tiếp, Mỹ có được 7 điểm sau 4 trận và đầy tự tin sớm giành vé đến Brazil nếu giành được những kết quả tốt trong 2 lượt trận tới gặp Panama (12.6) và Honduras (19.6).

Mỹ lại gặp may, Mexico buồn vì... bất bại-2
Mexico (áo đen) bị Panama cầm hòa - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, sau khi xua tan nỗi thất vọng với chuỗi trận toàn hòa bằng chiến thắng trên sân Jamaica cách đây 3 ngày, Mexico trở lại trạng thái thấp thỏm do bị chủ nhà Panama cầm chân 0-0.

Kết quả này dù giúp Mexico duy trì thành tích bất bại trong năm 2013 nhưng đoàn quân của HLV Jose Manuel de la Torre chưa thể an tâm trong mục tiêu giành vé đến Brazil. Bởi dù có 7 điểm bằng 2 đội dẫn đầu là Mỹ và Costa Rica (thắng Honduras 1-0), nhưng vị trí thứ 3 của Mexico có thể sẽ bị mất vào tay Panama (6 điểm) và Honduras (4 điểm), nhưng đội thi đấu ít hơn Mexico 1 trận.

Vì vậy, cuộc đón tiếp Costa Rica vào ngày 12.6 mang tính quyết định đối với Mexico trong việc giành 1 trong 3 suất trực tiếp đến World Cup 2014.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.