Del Potro gục ngã

20/01/2013 03:10 GMT+7

Bất ngờ nhất ở vòng 3 giải Úc mở rộng diễn ra hôm qua chính là thất bại của hạt giống số 6 người Argentina (đương kim huy chương đồng Olympic) Del Potro, trước tay vợt hạng 36 thế giới Jeremy Chardy (Pháp) với tỷ số 3/6, 3/6, 7/6, 6/3 và 3/6, sau 3 giờ 45 phút.

Bất ngờ nhất ở vòng 3 giải Úc mở rộng diễn ra hôm qua chính là thất bại của hạt giống số 6 người Argentina (đương kim huy chương đồng Olympic) Del Potro, trước tay vợt hạng 36 thế giới Jeremy Chardy (Pháp) với tỷ số 3/6, 3/6, 7/6, 6/3 và 3/6, sau 3 giờ 45 phút.

Thất bại này khiến cựu vô địch Mỹ mở rộng trở thành hạt giống nam cao nhất bị loại tại giải đấu năm nay. Phải đối đầu với tay vợt hạt giống khá cao,

Jeremy Chardy không hề nao núng. Trái lại, sự tự tin hiếm thấy này giúp tay vợt người Pháp nhập cuộc đầy hứng khởi để dẫn trước 2 ván với cùng tỷ số 6/3. Ván đấu thứ 3 có thể được xem là ván đấu căng thẳng nhất của trận đấu này. Cả hai tay vợt đều giữ được ưu thế trong những bàn đấu mình cầm giao bóng để đưa ván đấu vào bàn tie-break cân não. Với bản lĩnh của một tay vợt lớn, Del Potro chiến thắng, rút ngắn tỷ số 1-2. Hy vọng vào một cuộc lội ngược dòng trước tay vợt người Pháp càng được tăng lên khi Del Potro có chiến thắng 6/3 ở ván thứ tư, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Tuy nhiên, Chardy một lần nữa cho thấy sự tiến bộ vượt bậc, đặc biệt về thể lực, đã có ván đấu xuất thần đánh bại Del Potro với tỷ số 6/3.

Jeremy Chardy xuất thần vượt qua Del Potro (ảnh nhỏ) 
Jeremy Chardy xuất thần vượt qua Del Potro (ảnh nhỏ) - Ảnh: Reuters

Cũng tại vòng đấu này, Andreas Seppi (Ý, 21) bất ngờ đánh bại hạt giống số 12 người Croatia Marin Cilic3-2 để giành quyền vào vòng 4 gặp Jeremy Chardy. Trong khi đó, dù có chiến thắng 3-0, nhưng hạt giống số 3 thế giới Andy Murray phải rất vất vả trước tay vợt không tên tuổi Ricardas Berankis (Lithuania, hạng 110 thế giới). Hạt giống số 2 Roger Federer đã dập tắt niềm hy vọng cuối cùng của nước chủ nhà sau khi đánh bại Bernard Tomic với tỷ số 3-0. Cùng đi tiếp vào vòng 4 còn có Jo-Wilfried Tsonga (7), Richard Gasquet (9), Milos Raonic (13).

Ở nội dung nữ, đương kim vô địch Azarenka cũng chiến thắng không dễ dàng gì trước tay vợt trẻ Jamie Hampton (Mỹ, hạng 63 thế giới) với tỷ số 6/4, 4/6, 6/2. Đối thủ vòng 4 của Azarenka sẽ là Elena Vesnina (Nga, hạng 47 thế giới), người bất ngờ đánh bại hạt giống số 16 Roberta Vinci (Ý) với tỷ số 2-1. Ứng cử viên chức vô địch Serena Williams cũng đã giành quyền vào vòng 4 sau khi vượt qua Ayumi Morita (Nhật, hạng 62 thế giới). Ở vòng 4, Serena sẽ đối mặt với tay vợt xinh đẹp Maria Kirilenko (Nga, 14) - người đã hạ Yanina Wickmayer 2-0.

Tại vòng 4 diễn ra hôm nay, hạt giống số 1 Novak Djokovic sẽ gặp Stanislas Wawrinka (15), David Ferrer (4) gặp Kei Nishikori (16) ở nội dung đơn nam. Maria Sharapova (2) gặp tay vợt người Bỉ hạng 43 thế giới Kirsten Flipkens, Agnieszka Radwanska (4) gặp cựu số 1 thế giới Ana Ivanovic (13) ở nội dung nữ. 

Minh Tân

>> Giải Úc mở rộng 2013 "nổi sóng" với nghi vấn doping
>> Cơn thịnh nộ "nổi tiếng" tại giải Úc mở rộng 2013
>> Đụng hàng thời trang tại Úc mở rộng 2013
>> Hàng loạt cú sốc ở đơn nữ Úc mở rộng 2013
>> Tiền thưởng tại giải Úc mở rộng 2013: Cả nhà đều vui
>> Giải quần vợt Úc mở rộng 2013: Đã có bất ngờ
>> Tay vợt Trung Quốc gây chú ý tại giải Úc mở rộng 2013
>> Sharapova khởi đầu mạnh mẽ tại giải Úc mở rộng 2013
>> Hôm nay khai mạc giải quần vợt Úc mở rộng 2013: Sharapova lãnh ấn tiên phong
>> Chấn thương tiếp tục “rút ruột” giải Úc mở rộng 2013
>> Murray lên ngôi tại giải tiền Úc mở rộng 2013

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.