Vòng loại giải U.19 : Hòa Viettel, ĐKVĐ Hà Nội rơi xuống thứ 3 bảng A

09/03/2020 21:35 GMT+7

Chiều nay 9.3 đã diễn ra lượt trận thứ 3 bảng A vòng loại giải bóng đá U.19 quốc gia năm 2020 trên sân Trung tâm đào tạo PVF (Hưng Yên). Đội đương kim vô địch U.19 Hà Nội dù rất nỗ lực nhưng không thể giành trọn 3 điểm trước khắc tinh U.19 Viettel và đành phải chấp nhận rơi xuống thứ ba trong bảng sau cả chủ nhà PVF.

Xuất phát với đội hình mạnh nhất gồm những cái tên quen thuộc từng đăng quang năm rồi như Vũ Tiến Long, Nguyễn Văn Tùng, Bùi Long Nhật, Ngô Đúc Hoàng, Ngô Thành Tài, Trần Văn Thắng, thủ môn Quan Văn Chuẩn, đương kim vô địch U.19 Hà Nội vẫn tỏ ra đồng đều, chơi kiểm soát bóng khá tốt. Nhưng cái yếu của thầy trò HLV Dương Hồng Sơn là không thể áp đặt được lối chơi trước U.19 Viettel chơi rất bài bản và chặt chẽ.

Không phải ngẫu nhiên mà Viettel lại chơi không chỉ đầy kỷ luật đúng chất lính mà còn cho thấy tinh thần và ý chí mạnh mẽ từng giúp họ vượt qua cả PVF lẫn Phố Hiến trước đó. Đội hình chất lượng không thua kém Hà Nội, nhưng trong tay HLV Nguyễn Minh Tiến lại có nhiều cá nhân khá nổi bật như Phan Tuấn Tài, Khuất Văn Khang, Bùi Tiến Sinh, Lê Quốc Nhật Nam nên luôn biết tạo ra thế trận gắn kết.

Cả 2 đội Hà Nội (trái) và Viettel chơi rất cống hiến

PVF

Suốt 90 phút hai đội đã cống hiến một trận cầu đẹp mắt làm mãn nhãn người xem với những màn đôi công chất lượng. U.19 Viettel có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 43 nhờ công của cầu thủ vào sân thay người Đặng Ngọc Đức (6) (anh thay cho Ngọc Tú số 8 bị chấn thương). Phải sang hiệp 2, Hà Nội siết lại đội hình và có bàn gỡ hòa do Ngô Thành Tài (18) ghi. Hòa 1-1, Hà Nội chỉ có 5 điểm bị rơi xuống thứ 3 buộc lòng phải “tử chiến” với các đối thủ còn lại để hy vọng bật lên trở lại. Trong khi Viettel vẫn dẫn đầu với 7 điểm

Ở 2 trận còn lại, U.19 Than Quảng Ninh có chiến thắng khít khao 1-0 trước U.19 Nam Định bằng bàn thắng do Bùi Ngọc Long ghi. Trận này Nam Định chơi khá hay, có nhiều pha tấn công nguy hiểm nhưng không thể xuyên phá được hàng thủ tổ chức chặt của U.19 Quảng Ninh. Với 3 điểm có được, đội bóng trẻ vùng mỏ của HLV Bùi Ngọc Tú đã tạm vươn lên thú tư.

Cầu thủ 2 đội Than Quảng Ninh (trái) và Nam Định tranh chấp quyết liệt

PVF

Trong khi đó, với việc để cho nhiều trụ cột như Lê Văn Đô, Huỳnh Công Đến, Tẩy Văn Toàn, Lý Trung Hiếu, Nguyễn Hoàng Huy, Trần Lâm Hào ở ngoài sân dự bị hoặc không đăng ký thi đấu, U.19 PVF đã có chiến thắng vô cùng vất vả trước U.19 Phố Hiến. Dù U.19 Phố Hiến có tuổi đời nhỏ hơn, đa số mới 17 tuổi nhưng đã chơi khá sòng phẳng và không hề lép vế với các đàn anh. Nếu dứt điểm tốt, U.19 Phố Hiến thậm chí còn có thể ghi bàn.

Sau hiệp 1 bế tắc, U.19 PVF buộc phải thay tiền đạo tuyển U.19 Việt Nam Võ Nguyên Hoàng vào sân nhưng phải đến phút bù giờ thứ 6 (90+6), tiền đạo người Đồng Tháp mới mang về niềm vui cho đội chủ nhà PVF với bàn thắng duy nhất giành trọn 3 điểm.

Võ Nguyên Hoàng thể hiện niềm vui sau khi ghi bàn

PVF

XẾP HẠNG SAU LƯỢT 3 BẢNG A

XH

Đội bóng

Trận

Thắng

Hòa

Thua

BT

BB

HS

TV

Điểm

1

VIETTEL

3

2

1

0

6

1

5

3

0

7

2

PVF

3

2

0

1

3

2

1

7

0

6

3

HÀ NỘI

3

1

2

0

3

2

1

5

0

5

4

THAN QUẢNG NINH

3

1

0

2

1

3

-2

3

1

3

5

PHỐ HIẾN

3

1

0

2

2

5

-3

3

0

3

6

NAM ĐỊNH

3

0

1

2

2

4

-2

8

0

1

Chiều nay 10.3, vòng loại U.19 tiếp diễn lượt trận thứ tư . Ở bảng B sân Tự Do lúc 14 giờ 30 SHB Đà Nẵng (2 điểm sau 2 trận hòa) gặp chủ nhà Thừa thiên Huế (1 điểm, cũng chỉ có 1 trận hòa), còn sân trung tâm đội Sông Lam Nghệ An (3 điểm) gặp Quảng Nam (2 điểm). Đội nào giành chiến thắng trong 2 cặp này sẽ trở thành đối trọng chính trong cuộc chạy đua với Thanh Hóa đang dẫn đầu với 7 điểm.

Tại bảng E trên sân Thành Long cũng diễn ra 2 trận khá cân tài ngang sức giữa Long An (3 điểm) gặp An Giang (4 điểm) và Becamex Bình Dương (3 điểm) gặp Sài Gòn FC (7 điểm). 2 trận thư hùng này sẽ góp phần định đoạt ngôi đầu xứng đáng thuộc về đội bóng nào.

Một số hình ảnh ở bảng A do PVF cung cấp chiều ngày 9.3

Trận U.19 Nam Định và Than Quảng Ninh gay cấn

 

Hàng thủ U.19 Hà Nội chống trả các pha hãm thành của U.19 Viettel

Tranh chấp quyết liệt giữa Nam Định và Quảng Ninh

Võ Quốc Dân (16) của PVF trong trận thắng chật vật Phố Hiến

Đỗ Văn Tình (5) của Phố Hiến đi bóng tấn công

 
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.