Việt Nam trở thành cái tên “nóng” trước thềm VCK Giải U.23 châu Á 2020

13/12/2019 15:00 GMT+7

Với tâm thế đương kim á quân và vừa đăng quang SEA Games 30 , U.23 Việt Nam (VN) đang trở thành một trong những đội bóng thu hút sự chú ý dư luận nhất trước thềm VCK Giải vô địch U.23 châu Á 2020 đăng cai tại Thái Lan.

Trang web của AFC cho biết, sau chức vô địch SEA Games 30 với màn trình diễn ấn tượng, U.23 VN đang hướng đến duy trì sự thành công ở Giải U.23 châu Á vào tháng 1 năm tới để đoạt 1 trong 3 vé dự Olympic 2020 tại Tokyo (Nhật Bản). “U.23 VN - đội vừa trở về sau khi giành huy chương vàng lịch sử trong SEA Games 2019, sẽ khởi hành đến Hàn Quốc vào ngày 13.12.
Tiền vệ Nguyễn Quang Hải và thủ môn Bùi Tiến Dũng chỉ là một trong số những tài năng quen thuộc được triệu tập cho danh sách (28 cầu thủ) cho đợt tập trung lần này, nhưng Đoàn Văn Hậu - người đang chơi cho SC Heerenveen của Hà Lan - không thể có mặt vì những cam kết với CLB”, theo AFC.

AFC đánh giá cao U.23 VN sau thành công ở các đấu trường gần đây, trong đó có chức vô địch SEA Games 30

CHỤP MÀN HÌNH

Trang AFC sau đó đánh giá rất cao đoàn quân đang được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo: “Ông Park (60 tuổi) đã dẫn dắt các tuyển VN từ năm 2017, và một trong những lần ra ra mắt đầu tiên với tư cách HLV trưởng là Giải vô địch U.23 châu Á tại Trung Quốc năm 2018, giải đấu mà đội bóng đến từ Đông Nam Á đã lọt vào trận chung kết, trước khi thua 1-2 trước Uzbekistan. Đoạt vé dự VCK Giải U.23 châu Á tại Thái Lan với một thành tích hoàn hảo, U.23 VN sẽ hướng tới một giải đấu thành công khác là nằm trong tốp ba đội của giải đoạt vé tham dự môn bóng đá nam Olympic 2020”.

HLV Park Hang-seo sẽ cùng học trò hướng đến VCK Giải U.23 châu Á 2020

ĐỘC LẬP

Không những vậy, U.23 VN còn góp mặt 2 trong số 5 trận đấu đáng nhớ nhất trong lịc sử Giải U.23 châu Á được AFC liệt kê trước thềm giai đấu năm nay. Đó là trận tứ kết đánh bại Iraq 5-3 trên chấm 11m đầy kịch tính sau khi hòa nhau 3-3 ở 120 phút 2 hiệp chính và phụ. Kế đến là trận chung kết giải năm 2018 khi thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ chịu thua Uzbekistan 1-2 ở hiệp phụ (2 đội hòa nhau 1-1 ở 90 phút thi đấu chính thức) trong cuộc đấu khó quên dưới tuyết trắng xóa ở Thường Châu.
Tại Giải U.23 châu Á sắp tới (diễn ra từ ngày 8 - 26.1.2020), U.23 VN nằm cùng bảng D với các đối thủ khá mạnh là UAE, Jordan và CHDCND Triều Tiên. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ khởi hành với cuộc đối đầu U.23 UAE vào ngày 10.1.2020 tại sân Buriram, kế đến gặp U.23 Jordan (ngày 13.1.2020) và đá trận cuối với U.23 CHDCND Triều Tiên vào ngày 16.1.

Tấm HCV ở SEA Games 30 là cú hích tinh thần rất lớn cho U.23 VN hướng đến đấu trường châu lục

ĐỘC LẬP

Trận giáp mặt giữa U.23 VN với U.23 CHDCND Triều Tiên sẽ được tổ chức trên sân Rajamangala. Theo quy định của giải, 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ đi tiếp vào tứ kết nên sẽ là một nhiệm vụ rất khó khăn của các trò HLV Park Hang-seo. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.