Tuyển Brazil gọi thêm 9 cầu thủ khi phong trào tẩy chay nhả cầu thủ bùng phát

Tây Nguyên
Tây Nguyên
28/08/2021 15:12 GMT+7

HLV đội tuyển Brazil, Tite hôm 27.8 đã gọi 9 cầu thủ mới vào đội hình chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ vào tháng tới vì các CLB châu Âu khẳng định họ sẽ không nhả các ngôi sao vì quy định cách ly do Covid-19.

Các liên đoàn cầu thủ Anh, Tây Ban Nha, Ý và Bồ Đào Nha đều ủng hộ quyền của các CLB không nhả cầu thủ về các quốc gia được coi là có rủi ro Covid-19 cao. Điều đó dẫn đến việc HLV Tite của tuyển Brazil phải đối mặt với viễn cảnh mất 15 trong số 25 cầu thủ trong danh sách triệu tập ban đầu.

Jesus là một trong nhiều cầu thủ Brazil bị CLB từ chối nhả về tuyển quốc gia

AFP

Theo báo giới Brazil, 2 trong số 9 cầu thủ được gọi vào hôm 27.8 là tiền đạo Vinicius của Real Madrid và tiền vệ Matheus Nunes (Sporting Lisbon) là những trường hợp mới nhất có thể không được về tuyển. Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) cho biết do sự không chắc chắn về khả năng sẵn có của các cầu thủ, đặc biệt là từ Anh, và trong trường hợp không có quyết định rõ ràng, họ buộc phải gọi thêm cầu thủ bổ sung vào danh sách ban đầu.
Juninho Paulista, điều phối viên của tuyển Brazil, cho biết: "Sự chuẩn bị của chúng tôi chỉ còn 3 ngày nữa. Chúng tôi nhắc lại: vòng loại lần này là World Cup, đó là lý do tại sao chúng tôi không thể chờ đợi thêm nữa (để xác định sự tham gia của những cầu thủ từ đội hình triệu tập ban đầu)”.
Selecao sẽ đối mặt với viễn cảnh mất đi những cầu thủ chủ chốt cho các trận đấu với Chile vào ngày 2.9, Argentina (5.9) và Peru (9.9) như Alisson, Fabinho và Roberto Firmino (Liverpool), cặp đôi Ederson và Gabriel Jesus (Man City), Thiago Silva (Chelsea) và Fred (M.U). Tuy nhiên, tiền đạo ngôi sao Neymar của PSG nhiều khả năng có thể đối đầu với đồng đội mới của anh là Lionel Messi khi Brazil đấu với Argentina tại Sao Paulo.

Sau khi trở thành đồng đội ở PSG, Messi (trái) và Neymar có thể lại đối đầu nhau ở vòng loại World Cup 2022 sắp tới

AFP

Các cầu thủ từ các quốc gia nằm trong “danh sách đỏ” có thể bị buộc phải dành thời gian cách ly khi họ làm nhiệm vụ quốc tế trở về để chơi cho các CLB ở châu Âu. Điều đó có nghĩa họ có thể bỏ lỡ các trận đấu tại Champions League cũng như các cuộc chạm trán ở giải quốc nội, nên 4 giải hàng đầu châu Âu đã quyết định ngăn cản cầu thủ rời CLB của họ để về khoác áo tuyển quốc gia. Trước bối cảnh đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino hồi giữa tuần đã kêu gọi các CLB "thể hiện tình đoàn kết" với các đội tuyển quốc gia, nhưng không nêu chi tiết các biện pháp trừng phạt đối với những đội từ chối.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.