HLV Park Hang-seo phản đối thông tin ông đòi hỏi về tiền bạc

28/06/2019 17:15 GMT+7

Trả lời báo chí Hàn Quốc vào ngày 28.6, HLV Park Hang-seo có vẻ ‘phật ý’ trước thông tin ông đang có những đòi hòi quá đáng về tiền lương với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Hiện tại ông Park đang trở về quê nhà nghỉ phép và sẽ quay lại Hà Nội ít ngày tới để tiếp tục theo dõi các trận đấu lượt về V-League 2019. Nhưng xem ra ông Park không hết bận rộn trong chuyến nghỉ phép ngắn ngày của mình bởi báo chí Hàn Quốc cũng muốn hỏi ông về vấn đề nóng của bóng đá Việt Nam ngay thời điểm này. Đó là việc ông và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang đàm phán nhằm hướng tới việc tái ký kết hợp đồng.

tin liên quan

Thu nhập “khủng” của ông Park tại Việt Nam
Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) phát biểu có lý, HLV Park Hang-seo cũng mong muốn được tái ký hợp đồng nếu đôi bên tìm được tiếng nói chung, bởi VN đã mang đến cho ông nhiều niềm hạnh phúc lớn cả về tinh thần lẫn vật chất.
Trên tờ News Joins (Hàn Quốc), ông Park nhấn mạnh: “Chúng tôi vẫn trong quá trình đàm phán nên mọi chi tiết không được tiết lộ vì như vậy là vi phạm tính bảo mật. Tuy nhiên, tôi xin khẳng định tôi chưa bao giờ đòi hỏi về tiền bạc cả bởi đó không phải là tính cách của tôi. Có những tin đồn thất thiệt như việc tôi muốn tăng lương gấp 10 lần so với 20.000 USD tôi đang nhận hàng tháng. Đó là thông tin sai.
Tôi hiện tại đơn thuần đang làm những gì tốt nhất có thể trong vai trò là một HLV. Tôi không đòi hỏi gì về tiền bạc. Tôi muốn nói rõ điều này. Tôi được yêu mến tại đất nước VN. Năm ngoái, trong cuộc gặp mặt với Thủ tướng Việt Nam, tôi đã được ngài cảm ơn vì đã giúp Việt Nam và Hàn Quốc càng gần lại với nhau hơn”.
Ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký VFF, người tham gia đàm phán với đại diện của ông Park vào ngày 26.6, cho biết: “Chúng tôi chưa đề cập đến tiền. VFF chỉ mới bày tỏ nguyện vọng là được ký tiếp thời hạn từ 2 năm trở lên”.
Trước ý kiến của bầu Đức về việc: “VFF nên lo phần lương cho đúng công trạng của ông Park vì ông Park không phải làm việc tất cả vì tiền nhưng chắc chắn sẽ chạnh lòng nếu nhận mức lương thấp hơn Thái Lan, Indonesia, Malaysia…”, ông Lê Văn Thành – Trưởng Ban Vận động tài chính tài trợ VFF cho hay: “Chúng tôi tự chủ được việc đàm phán với ông Park và đôi bên sẽ cùng có lợi”.
Ông Thành còn nói thêm: “Không chỉ bóng đá Việt Nam có thương hiệu mạnh mà cá nhân ông Park cũng tạo ra thương hiệu riêng rất tốt nên việc kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ không quá khó. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng vận động tài chính tài trợ của mình. Tiền nong đúng là rất khó tìm nếu không biết cách. Việc trả lương cho ông Park thực ra chỉ là chuyện nhỏ thôi. Không nên quá lo lắng”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.