Federer và Murray cùng đăng quang

17/06/2013 06:39 GMT+7

(TNO) Rạng sáng 17.6 (giờ VN), hai tay vợt số 2 và 3 thế giới Andy Murray, Roger Federer đã chính thức đăng quang tại giải AEGON Championships (Anh) và Gerry Weber Open (Halle, Đức).

(TNO) Rạng sáng 17.6 (giờ VN), hai tay vợt số 2 và 3 thế giới Andy Murray, Roger Federer đã chính thức đăng quang tại giải AEGON Championships (Anh) và Gerry Weber Open (Halle, Đức).

>> Andy Murray chuẩn bị cho Wimbledon
>> Roger Federer khởi động cho Wimbledon 2013
>> Roger Federer bị chỉ trích ở quê nhà

 
Roger Federer có danh hiệu đầu tiên sau 10 tháng - Ảnh: AFP

Sau 10 tháng chờ đợi, cuối cùng thì tay vợt số 3 thế giới Roger Federer đã có được danh hiệu đầu tiên của mình, sau khi lội ngược dòng để giành chiến thắng 6/7, 6/3, 6/4 trước Mikhail Youzhny (Nga, hạng 29 thế giới).

Sau khi bất ngờ đánh bại các hạt giống để có mặt trong trận chung kết này. Youzhny vẫn tiếp tục tạo bất ngờ khi giành chiến thắng ở ván thứ nhất sau bàn tie-break. Tuy nhiên, Federer với quyết tâm tìm cho mình danh hiệu đầu tiên trong năm 2013 đã thắng lại 2 ván với điểm số 6/3, 6/4 sau 2 giờ 2 phút để lần thứ 6 đăng quang tại đây.

Chia sẻ trên Reuters sau chiến thắng, Federer nói: “Tôi nghĩ rằng tôi đã làm tốt ngày hôm nay và tôi rất hạnh phúc với chiến thắng này. Đây là một tuần tuyệt vời cho tôi và gia đình tôi. Rõ ràng chiến thắng này là rất quan trọng đối với sự tự tin của tôi trước thềm giải Wimbledon năm nay”.

Lần cuối cùng Federer có được danh hiệu là tại giải Cincinnati hồi tháng 8.2012 sau khi đánh bại Novak Djokovic trong trận chung kết. Đây cũng là danh hiệu thứ 77 trong sự nghiệp của Federer.

Điều này đã giúp tay vợt 32 tuổi người Thụy Sỹ trở thành tay vợt thứ 4 trong lịch sử có được 77 danh hiệu cùng với McEnroe (77 ), Ivan Lendl (94) và đứng đầu là Jimmy Connors (104).

Bên cạnh đó, đây cũng là năm thứ 13 liên tiếp Federer đã giành được một danh hiệu ATP trong năm để ngang bằng với Connors (1972-1984). Anh chỉ đứng sau Lendl với 14 năm liên tiếp (1980-1993). Chức vô địch này cũng sẽ giúp Federer có thêm sự tự tin trước khi bước vào giải Wimbledon sẽ được diễn ra vào ngày 24.6 tới đây, nơi anh đang là đương kim vô địch.

 
Andy Murray cùng chức vô địch AEGON Championships 2013 - Ảnh: AFP

Trong khi đó, tay vợt số 2 thế giới Andy Murray đã đánh dấu sự trở lại sau chấn thương lưng của mình bằng một danh hiệu trân sân nhà tại giải AEGON Championships, khi khá chật vật để đánh bại tay vợt Marin Cilic (Croatia, hạng 12 thế giới) với tỷ số 2-1 (5/7, 7/5, 6/3) sau 2 giờ 33 phút.

Đây cũng là lần thứ 3 Murray đăng quang tại đây và á quân Wimbledon 2012 sẽ tiếp tục cố gắng để trở thành người Anh đầu tiên giành chiến thắng tại giải Grand Slam trên sân nhà kể từ Fred Perry làm được vào năm 1936. Tại Wimbledon năm ngoái, Murray đã để thua Federer trong trận chung kết với tỷ số 1-3.

Minh Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.