Arsenal và nỗi lo hàng thủ

08/08/2010 09:19 GMT+7

Chỉ còn một tuần nữa là Premier League sẽ khai mạc và HLV Arsene Wenger đang phải đau đầu về hàng thủ của Arsenal. Đêm qua, đội bóng thành London đã có trận giao hữu trên sân Legia Warsaw (Ba Lan) trước khi có cuộc đối đầu với Liverpool vào cuối tuần tới. Kết quả, trước đối thủ yếu kém hơn nhưng Arsenal phải rất vất vả mới giành thắng lợi 6-5.

Pha mắc lỗi đáng trách của thủ môn Fabianski (trái) - Ảnh: AFP

Chỉ còn một tuần nữa là Premier League sẽ khai mạc và HLV Arsene Wenger đang phải đau đầu về hàng thủ của Arsenal. Đêm qua, đội bóng thành London đã có trận giao hữu trên sân Legia Warsaw (Ba Lan) trước khi có cuộc đối đầu với Liverpool vào cuối tuần tới. Kết quả, trước đối thủ yếu kém hơn nhưng Arsenal phải rất vất vả mới giành thắng lợi 6-5.

Điều đáng nói trong cả bốn bàn thua của Arsenal đều có lỗi của hàng phòng ngự. Thủ môn Fabianski mắc sai lầm trong bàn thua thứ hai khi chọn điểm rơi không chính xác. Trong khi đó, bốn lần thủng lưới còn lại là kết quả của sự phối hợp thiếu ăn ý giữa các hậu vệ.

Nếu không có sự xuất sắc của hàng công với những pha lập công của Chamakh, Eboue (2 bàn), Gibbs, Thomas và Nasri thì Arsenal đã phải muối mặt ra về.

Ở một trận giao hữu khác, Tottenham đã có chiến thắng 3-2 đầy kịch tích trước Fiorentina. Trong loạt trận hôm qua, các đội bóng Ý thi đấu không mấy thành công. Sampdoria thất bại 0-2 trên sân Cologne trong khi AC Milan chỉ giành chiến thắng 5-3 trong loạt luân lưu sau khi hòa 0-0 trong 90 phút với Panathinaikos.

L.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.