Lướt ván buồm trên biển Mũi Né

31/01/2010 00:02 GMT+7

Trong các ngày 28 - 29.1, giải lướt ván buồm quốc tế Mũi Né đã diễn ra tại Phan Thiết, Bình Thuận. Giải không chỉ quy tụ các VĐV giỏi nhất mà ngay cả Chủ tịch Hiệp hội Lướt ván buồm thế giới Jimmy Diaz đến từ Mỹ cũng tham gia.

Ảnh: Diệp Đức Minh

Trong các ngày 28 - 29.1, giải lướt ván buồm quốc tế Mũi Né đã diễn ra tại Phan Thiết, Bình Thuận. Giải không chỉ quy tụ các VĐV giỏi nhất mà ngay cả Chủ tịch Hiệp hội Lướt ván buồm thế giới Jimmy Diaz đến từ Mỹ cũng tham gia.

38 VĐV không chuyên và 10 VĐV chuyên nghiệp đến từ 14 quốc gia, trong đó có 2 VĐV của Việt Nam là Trương Kỳ Tài và Nguyễn Thanh Tâm đều là hội viên của Câu lạc bộ Jibes Beach ở Hàm Tiến - Mũi Né.

Hai ngày thi đấu của giải đã diễn ra cực kỳ sôi động khi các VĐV tranh tài rất hấp dẫn. Tuy có vài sự cố do sức gió quá lớn khiến không phải VĐV nào xuất phát cũng thành công, nhưng nhìn chung nhờ sự chuẩn bị tâm lý và kỹ thuật tốt nên đa số các VĐV đều về đích thắng lợi (ảnh).

Ông Jimmy Diaz nhận xét: “Lần đầu tiên đến Mũi Né, thật bất ngờ khi bãi biển nơi đây rất đẹp và đặc biệt là có sức gió tuyệt vời phù hợp với các môn thể thao trên biển trong đó có lướt ván buồm. Đây là điều kiện rất tốt cho giải lướt ván buồm thế giới diễn ra tại VN năm 2011”. Kết quả các giải nhất: giải dành cho VĐV chuyên nghiệp: Tyril (Pháp); VĐV nam không chuyên: Nguyễn Quang Hòa (Việt Nam); VĐV không chuyên nữ: Sylvies (Pháp).

Quế Hà - Diệp Đức Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.