Sir Alex lại thoát tội?

12/01/2010 10:41 GMT+7

Sau khi HLV Alex Ferguson chỉ trích quyết định phạt thẻ vàng thứ hai với tiền vệ Darren Fletcher là một quyết định hoàn toàn lố bịch của trọng tài Clattenburg, người điều khiển trận Birmingham và M.U (hòa 1-1) cuối tuần qua, một người phát ngôn của FA xác nhận cơ quan này đang xem xét khả năng buộc tội Sir Alex.

Sir Alex (phải) đã chất vấn trợ lý trọng tài trong trận hòa vừa qua - Ảnh: Daily Mail

Sau khi HLV Alex Ferguson chỉ trích quyết định phạt thẻ vàng thứ hai với tiền vệ Darren Fletcher là một quyết định hoàn toàn lố bịch của trọng tài Clattenburg, người điều khiển trận Birmingham và M.U (hòa 1-1) cuối tuần qua, một người phát ngôn của FA xác nhận cơ quan này đang xem xét khả năng buộc tội Sir Alex.

Tuy nhiên, theo báo chí Anh, nhiều khả năng HLV người Scotland lại thoát tội trong lần này. Tờ Times và tờ Guardian dẫn một nguồn tin nội bộ từ FA nói họ không cho rằng Sir Alex đã đặt câu hỏi về tính chính trực của Clattenburg và quy kết ông này có thành kiến với M.U. Đây là hai cơ sở để FA quyết định việc buộc tội.

Việc chỉ trích trọng tài là một thói quen cố hữu của Ferguson mỗi khi đội bóng của ông thi đấu không như ý. Hiện tại, Sir Alex vẫn đang phải chịu án treo cấm chỉ đạo 2 trận liên quan đến những lời chỉ trích trọng tài Alan Wiley vào tháng 10 năm ngoái. Vì thế, nếu bị buộc tội lần này, án treo 2 trận của Sir Alex sẽ trở thành án phạt thật sự. Ngoài ra, ông còn có thể phải chịu những hình phạt khác.

Trong khi đó, trọng tài Clattenburg đã lên tiếng bảo vệ quyết định đuổi Fletcher của mình trong trận đấu vào tối thứ bảy tuần trước. Clattenburg cũng khẳng định ông không hề quan tâm đến những lời công kích của Sir Alex.

S.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.