Hàn Quốc điều tra ngôi sao Triều Tiên Jong Tae-se

21/06/2013 12:22 GMT+7

(TNO) Các công tố viên Hàn Quốc đang điều tra một đơn tố cáo của Hiệp hội Ký giả Truyền thông và Internet Hàn Quốc chống lại tuyển thủ CHDCND Triều Tiên Jong Tae-se, hiện thi đấu cho CLB Suwon Samsung Bluewings.

(TNO) Các công tố viên Hàn Quốc đang điều tra một đơn tố cáo của Hiệp hội Ký giả Truyền thông và Internet Hàn Quốc chống lại tuyển thủ CHDCND Triều Tiên Jong Tae-se, hiện thi đấu cho CLB Suwon Samsung Bluewings.

Hiệp hội do bình luận viên cánh hữu Byun Hee-jae làm chủ tịch đã cáo buộc Jong vi phạm đạo luật An ninh Quốc gia, vì những phát biểu ủng hộ CHDCND Triều Tiên khi thi đấu tại World Cup 2010, theo tờ Chosun Ilbo vào hôm nay, 21.6.

Hàn Quốc điều tra ngôi sao Triều Tiên Jong Tae-se
 Hình ảnh Jong Tae-se rơi nước mắt khi hát quốc ca CHDCND Triều Tiên trước trận đấu với Brazil ở World Cup 2010 đã để lại nhiều xúc động trong lòng người hâm mộ - Ảnh: AFP

Văn phòng công tố thành phố Suwon cho biết họ phải mở cuộc điều tra vì đã nhận được đơn tố cáo chính thức.

Hiệp hội Ký giả Truyền thông và Internet Hàn Quốc vốn bực tức với những phát biểu của Jong trong các cuộc phỏng vấn với báo chí nước ngoài trong quá khứ, chẳng hạn như “Tôi tôn trọng (cố lãnh đạo Triều Tiên) Kim Jong-il, tôi tin tưởng và theo bước ngài” và “Tổ quốc của tôi là CHDCND Triều Tiên”.

Jong vốn thuộc thế hệ thứ hai của người Triều Tiên sống ở Nhật, song có quốc tịch Hàn Quốc nhờ có cha là người nước này. Tuy nhiên, Jong theo học các ngôi trường ở Nhật do tổ chức thân CHDCND Triều Tiên Chongryon điều hành.

Jong gia nhập đội tuyển quốc gia CHDCND Triều Tiên từ năm 2007 và khoác áo nước này tại World Cup 2010 ở Nam Phi. Bất chấp quốc tịch Hàn Quốc, Jong được phép khoác áo CHDCND Triều Tiên vào lúc đó nhờ sự dàn xếp của FIFA và cũng được cấp hộ chiếu CHDCND Triều Tiên.

Những thông tin này được tiết lộ khi Jong ký hợp đồng thi đấu cho đội Samsung Bluewings vào đầu năm nay và một số người hâm mộ Hàn Quốc đã vận động để cấm Jong chơi tại giải vô địch quốc gia nước này.

Sơn Duân

>> CHDCND Triều Tiên có luật bóng rổ riêng
>> Mỹ phản ứng huyền thoại bóng rổ Dennis Rodman đến Triều Tiên
>> CHDCND Triều Tiên vẫn bí ẩn ở Olympic
>> Bí ẩn thể thao Triều Tiên: Lạ lùng Jong Tae-se
>> Mỹ “đụng độ” CHDCND Triều Tiên ở Olympic 2012
>> Bí ẩn thể thao Triều Tiên: Giai thoại về sự trừng phạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.