Kolo Toure “dại dột” vì nghe lời vợ

05/03/2011 23:54 GMT+7

Theo ông Arsene Wenger - HLV cũ của trung vệ người Bờ Biển Ngà, Kolo Toure tại CLB Arsenal trước đây - thì sự cố dẫn tới việc anh bị dương tính với chất kích thích vừa bị phát hiện là do quá tin lời vợ, khi sử dụng một loại thuốc ăn kiêng để giảm cân. Ông Wenger cũng nói đỡ cho cậu học trò cũ rằng: “Đó hoàn toàn là một sai lầm vô tình, khi cậu ta không kiểm tra cẩn thận loại thuốc trước khi sử dụng. Tôi nghĩ Toure không cố tình sử dụng chất kích thích”.

Theo ông Arsene Wenger - HLV cũ của trung vệ người Bờ Biển Ngà, Kolo Toure tại CLB Arsenal trước đây - thì sự cố dẫn tới việc anh bị dương tính với chất kích thích vừa bị phát hiện là do quá tin lời vợ, khi sử dụng một loại thuốc ăn kiêng để giảm cân. Ông Wenger cũng nói đỡ cho cậu học trò cũ rằng: “Đó hoàn toàn là một sai lầm vô tình, khi cậu ta không kiểm tra cẩn thận loại thuốc trước khi sử dụng. Tôi nghĩ Toure không cố tình sử dụng chất kích thích”.

Được biết, nếu Toure giải trình được lý do như ông Wenger nói, thì án phạt treo giò đối với anh có thể được châm chước. Tuy nhiên, trước mắt Toure phải chờ kết quả xét nghiệm mẫu thử B của anh có dương tính với chất kích thích như mẫu A hay không, rồi mới bắt đầu các biện pháp chống án hoặc giải trình nguyên nhân với FA (Hiệp hội Bóng đá Anh), cũng như với Ủy ban Phòng chống doping Anh và quốc tế.

Trong thời gian chờ đợi, Toure tạm bị cấm tham gia mọi giải đấu.

 G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.