Cả 2 đội đều muốn thắng

31/01/2010 00:06 GMT+7

Cuộc chạm trán đầy duyên nợ giữa 2 làng bóng Thái - Việt năm 2010 sẽ được mở đầu bằng cuộc đọ tài cấp CLB chiều nay giữa 2 đương kim vô địch SHB Đà Nẵng (ĐN) và Muang Thong United (MTU).

Cuộc chạm trán đầy duyên nợ giữa 2 làng bóng Thái - Việt năm 2010 sẽ được mở đầu bằng cuộc đọ tài cấp CLB chiều nay giữa 2 đương kim vô địch SHB Đà Nẵng (ĐN) và Muang Thong United (MTU).

Trong cuộc họp báo sáng qua, HLV trưởng Rene Desaeyere - người Bỉ, không ngần ngại cho rằng với lực lượng mạnh và đồng đều của các cầu thủ, MTU sẽ giành lấy chiến thắng. “Tôi đã đến Ninh Bình xem ĐN tranh siêu cup VN và xem các đĩa hình thi đấu của đội chủ nhà. Tuy các bạn đá trên sân nhà và cũng có nhiều cầu thủ giỏi, cơ hội là 50-50, nhưng tôi tin chúng tôi sẽ chiến thắng”. Ông Desaeyere cho biết MTU có 3 cầu thủ chấn thương và Thong Lao không thể thi đấu, nhưng điều đó chẳng hề hấn gì.

 Về phía đội chủ nhà, HLV Lê Huỳnh Đức cho biết tuy không có nhiều thông tin về đối thủ và đồng ý với người đồng nghiệp bên kia về cơ hội là 50-50, nhưng với sân nhà và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, SHB ĐN có nhiều lợi thế hơn. HLV Lê Huỳnh Đức nói: “Chúng tôi rất háo hức trước trận này. Các cầu thủ chúng tôi sẽ tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để giành chiến thắng!”. HLV đội chủ nhà cũng lấy làm tiếc khi vắng chân sút Almeida vì chấn thương.

Trương Điện Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.