Tiêu cực trong bóng đá Việt: Chống 'liên minh ma quỷ'

16/05/2020 10:49 GMT+7

Trên thế giới chưa bao giờ hết tiêu cực trong bóng đá. Với Việt Nam cũng vậy, nạn tiêu cực, móc ngoặc, dàn xếp tỷ số cứ mãi âm ỉ làm kìm hãm sự phát triển của bóng đá nước nhà. Thế nên cứ sau một khoảng lặng, Việt Nam lại có những án tiêu cực gây chấn động không chỉ thể thao trong nước mà còn tạo ấn tượng xấu với bóng đá thế giới .

Tiêu cực muôn hình vạn trạng, không chỉ là những vụ đánh cược của các cầu thủ trẻ Đồng Tháp, không chỉ là làm độ của nhóm cầu thủ Ninh Bình hay Đồng Nai mà nó còn là những trận cầu đi đêm, đá “trên bàn” giữa các đội bóng để tất cả cùng hưởng lợi.
Những “liên minh ma quỷ” từng ám ảnh bóng đá Việt Nam trước đây là đáng lo ngại hơn cả. Không chỉ vì các đội bóng “cùng dây” với nhau dàn xếp để hưởng lợi, “giết” các đội khác, mà hơn thế, khi biết được những trận cầu dàn xếp tỷ số, các cầu thủ sẽ “theo gió bẻ măng” để cá cược, thu về cho mình những khoản tiền lớn.

Vụ cầu thủ U.21 bán độ: "Chưa phải dấu chấm hết" và nguyện vọng của Trần Công Minh

Với tình trạng cá cược tràn lan hiện nay, bất cứ cầu thủ nào cũng sẽ dễ dàng đặt cược để ăn tiền mà không cần phải thông qua bất kỳ ai. Chính vì thế, nhiều quan chức đội bóng chưa bao giờ dám khẳng định đội của mình không có cầu thủ cá cược qua mạng.
Khi V-League thi đấu theo thể thức mới, nạn tiêu cực rất dễ xảy ra bởi nhiều đội có thể vì cái lợi trước mắt mà đá “trên bàn”, làm cho cái “liên minh ma quỷ” ngày nào sống lại. Bầu Đức từng tuyên bố rằng “5 thằng gầy sẽ đánh chết 1 thằng mập”, ý nói nếu các đội bóng liên kết thì các đội còn lại dù có mạnh đến đâu cũng khó lòng đoạt chức vô địch V-League.
Các đội tạo liên minh sẽ rất có lợi khi V-League thi đấu theo thể thức mới, bởi họ sẽ nương vào nhau và tùy thuộc vào tình hình để tính toán cùng nhau nắm tay nhau vào vòng 8 đội. Các “liên minh ma quỷ” trước đây thường đá theo kiểu A thắng B, B thắng C, C thắng A, chứ không phải cho điểm trực tiếp nên rất khó phát hiện. Ngoài ra, khi đã liên minh, họ sẽ đè, đá sống chết với các đối thủ cạnh tranh với “anh em” của mình, để cùng nhau đạt mục đích.

5 gà son 10X 'nhà trồng' của bầu Đức ở HAGL, toàn tuổi trẻ tài cao

Không phải ngẫu nhiên mà HLV Võ Đình Tân (Khánh Hòa) chua chát nói rằng: đội bóng phố biển thân cô thế cô nên bị đá cho rớt hạng. Là một HLV dày dạn kinh nghiệm, dĩ nhiên ông Tân không nói thế nếu như đội của ông không bị cô lập ở V-League.

Cầu thủ vướng tiêu cực, vì nghèo hay giáo dục chưa đúng cách?

Chính vì thế, để tránh tiêu cực, tránh những trận đấu được dàn xếp trên bàn, BTC cần phải có lịch thi đấu hợp lý, phải hết sức cảnh giác với nạn “chạy điểm” ở những vòng cuối giai đoạn 1 để các đội khó dàn xếp hơn. Ngoài ra, BTC giải nên có nhiều kênh khác nhau, kết hợp với công tác an ninh, tuyên truyền để các đội cảm nhận được rằng họ phải trả giá rất đắt nếu như dàn xếp tỷ số. Có vậy, các trận đấu mới diễn ra công bằng và người hâm mộ lại tiếp tục đồng hành cùng bóng đá Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.