Lật đổ Khánh Hòa, đội bóng sông Hàn lên ngôi vô địch bóng đá bãi biển

30/12/2020 18:21 GMT+7

Sau vài năm gần đây bị Khánh Hòa qua mặt, nhất là trận chung kết năm rồi thua tức tưởi bằng thi đá luân lưu, lần này Đà Nẵng đã không mắc sai lầm nào khi quật ngả đội bóng chủ nhà trong trận chung kết bóng đá bải biển chiều nay để đăng quang ngôi vô địch

Khánh Hoà và Đà Nẵng là 2 địa phương có truyền thống ở bộ môn bóng đá bãi biển và không bất ngờ khi trận chung kết giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2020 là cuộc đọ sức giữa 2 đội bóng này. Năm rồi Đà Nẵng đã thua Khánh Hòa trong trận chung kết rất hay và đầy kịch tính khi 2 đội hoà 4-4 và thi đá luân lưu, Khánh Hòa thắng sát nút 3/2. Nhưng cũng chính cái thua tức tưởi này khiến HLV Đà Nẵng lên tiếng tố cáo HLV Khánh Hòa gọi điện chủ động đàm phán dàn xếp tỉ số. Dù chuyện này không xảy ra vì đội bóng sông Hàn kiên quyết không ‘chơi bẩn’, nhưng do hành vi bỏ không nhận giải thưởng của HLV Đà Nẵng và cú phone bị ghi âm là móc nối móc ngoặc của HLV Khánh Hòa khiến cho cả 2 HLV 2 đội bóng hàng đầu này đều bị kỷ luật của VFF
Sau 1 năm giờ gặp lại 2 đội đã bung hết khả năng từ đầu và dĩ nhiên không còn có chuyện tiêu cực như trước nữa nên cả 2 trận vòng bảng lẫn chung kết đều rất căng thẳng. Ở vòng bảng, Đà Nẵng chỉ có thể đánh bại Khánh Hoà ở bằng loạt sút luân lưu 9 mét sau khi hòa 2-2 nên bước vào trận chung kết (Đà Nẵng xếp nhì với 4 điểm sau khi thắng Bình Thuận 3-1, thua Gia Việt cũng bằng đá luân lưu sau khi hòa 2-2, còn Khánh Hòa xếp đầu với 6 điềm dù thua Đà Nẵng nhưng thắng Gia Việt 2-1 và Bình Thuận 6-3), đội bóng bên bờ sông Hàn tỏ ra khá cẩn trọng trong lần tái đấu này.

Niềm vui chiến thắng của Đà Nẵng

Bá Duy

Chính nhờ sự chặt chẽ trong phòng thù và khai thác chủ nhà nôn thắng ngay trong hiệp đầu mà từ pha phản công, Mai Văn Mãnh đã mở tỉ số. Sau đó Nguyễn Văn Hoan nâng tỉ số lên 2-0 trong hiệp 2. Hiệp 3 của trận chung kết mới thực sự trở nên nghẹt thở với người hâm mộ khi Khánh Hoà tràn lên tấn công trong thế không còn gì để mất. Chỉ trong vòng 1 phút, Hồ Quốc Hưng ghi bàn cho Đà Nẵng và Anh Nhân cũng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 cho Khánh Hoà. Những nỗ lực muộn màng của đội bóng phố biển chỉ giúp họ có thêm 1 bàn thắng nữa do công của Vĩnh Quý. Để thua sát nút 2-3, Khánh Hoà đành chấp nhận nhìn Đà Nẵng giành chức vô địch giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2020.

Gay cấn trận chung kết: Khánh Hòa (áo đỏ) không thể vượt qua Đà Nẵng

Bá Duy

Một pha thể hiện đẹp mắt của bóng đá bãi biển

Bá Duy

Phó giám đốc Sở VHTT Khánh Hòa Nguyễn Tuấn Thanh trao giải cho cầu thủ xuất sắc

Bá Duy

Ủy viên BCH VFF, Trưởng ban bóng đá phong trào Phạm Ngọc Tuấn trao giải phong cách

Bá Duy

Trận Gia Việt thắng Bình Thuận giành hạng ba

HLV Hoàng Anh Tuấn và Trưởng phòng TC-TĐ VFF Trần Huy Đức chứng kiến trận chung kết

Bá Duy

KẾT QUẢ CHUNG CUỘC

  • Đội Vô địch: Đà Nẵng
  • Đội thứ Nhì: Khánh Hòa
  • Đội thứ Ba: Gia Việt
  • Giải phong cách: Khánh Hòa
  • Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Phùng Ngọc Vĩnh Quý (Số 5, Khánh Hòa, 5 bàn)
  • Thủ Môn Xuất Sắc Nhất: ôn Đà Nẵng: Nguyễn Hữu Ân (1, Đà Nẵng)
  • Cầu Thủ Xuất Sắc Nhất: Hồ Quốc Hưng (3, Đà Nẵng)
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.