World Cup nữ 2019: Giá vé trận tứ kết Mỹ - Pháp bất ngờ tăng cao chót vót

Tây Nguyên
Tây Nguyên
25/06/2019 08:58 GMT+7

Giá vé cho trận tứ kết của chủ nhà Pháp và Mỹ tại World Cup bóng đá nữ 2019 bất ngờ tăng “khủng” khi vé được bán lại được niêm yết giá lên đến hơn 11.000 USD.

Mỹ đã đoạt vé vào tứ kết với chiến thắng 2-1 trước Tây Ban Nha hôm 24.6 để thiết lập cuộc đụng độ với chủ nhà Pháp vào ngày 28.6 tại thủ đô Paris. Theo ESPN, giá vé của trận đấu này bất ngờ tăng vọt và trở thành một trong những cuộc đối đầu ở thể thao nữ hiếm hoi chứng kiến cảnh sốt vé trong những năm gần đây.
Phong độ ấn tượng của chủ nhà Pháp đã thu hút đông đảo khán giả nhà AFP
Vé rẻ nhất trên trang web bán lại StubHub.com hiện là 681 USD, trong khi vé đắt nhất được niêm yết ở mức 11.398 USD, với một số vé được bán trong khoảng giá từ 2.000 - 3.000 USD. Con số này thực sự “khủng” nếu đem so sánh với giá vé trận tứ kết vào ngày 27.6 giữa Na Uy và Anh, có vé thấp nhất là 33 USD, trong đó vé đắt nhất có giá 170 USD.
Trận đấu có sự tham gia của đương kim vô địch Mỹ và chủ nhà Pháp dự kiến sẽ diễn ra trên sân Parc des Princes nên phần nào thu hút nhu cầu mua vé. Tuy nhiên, con số về giá vé được liệt kê ở thị trường thứ cấp cao bất thường.
Trên thực tế, giá cho trận tứ kết nói trên cao hơn gấp nhiều lần so với trận tứ kết World Cup nữ 2015 có sự hiện diện của chủ nhà Mỹ. Ở kỳ giải này, trận tứ kết giữa Mỹ và Trung Quốc có giá bán lại trung bình là 165 USD trên SeatGeek.com với mức giá cao nhất trong trận chung kết (Mỹ gặp Nhật Bản) cũng chỉ ở mức 368 USD.
Nếu đem so sánh thêm với các trận đấu thể thao khác ngoài bóng đá, vé trận khúc côn cầu nữ có nhu cầu cao nhất trên SeatGeek.com là cuộc đối đầu vào năm 2013 giữa Mỹ và Canada, có giá bán lại trung bình 114 USD. Trận chung kết quần vợt Mỹ mở rộng 2015 giữa Flavia Pennetta và Roberta Vinci có giá trung bình 438 USD.
Cuộc giáp mặt giữa chủ nhà Pháp với tuyển Mỹ được chờ đợi trước giải đấu và đã góp phần tạo ra “cơn bão” cho giá vé. Diễn biến này ở World Cup nữ năm nay cho thấy đang có những tín hiệu tích cực về sự quan tâm đối với bóng đá nữ.
Các cô gái Mỹ luôn hút một lượng khán giả lớn ở môn bóng đá AFP
Trước đó, ngày 22.6, sau 36 trận đấu đã diễn ra trong 14 ngày liên tiếp, FIFA đã phát hành thông số về kỹ thuật số từ vòng bảng của giải đấu. Theo đó, giải đấu đã có 433 triệu lượt xem trên các kênh kỹ thuật số chính thức của FIFA World Cup nữ 2019, thu hút được 1,25 triệu người theo dõi trên mạng xã hội mới tập trung vào bóng đá nữ và có 6 triệu lượt thích trên Facebook. Về hoạt động bán vé thông qua các kênh chính của FIFA, 1.094.639 vé đã được phân bổ tính đến ngày 20.6 với 70% sân và 11 trận đấu bán hết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.