Quang Liêm xếp hạng 4 cờ nhanh thế giới

09/06/2013 11:23 GMT+7

(TNO) Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm tiếp tục làm rạng danh cờ vua Việt Nam ở đấu trường quốc tế, khi đoạt hạng 4 chung cuộc giải cờ nhanh vô địch thế giới kết thúc khuya ngày 8.6 tại Khanty Mansiysk (Nga).

(TNO) Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm tiếp tục làm rạng danh cờ vua Việt Nam ở đấu trường quốc tế, khi đoạt hạng 4 chung cuộc giải cờ nhanh vô địch thế giới kết thúc khuya ngày 8.6 tại Khanty Mansiysk (Nga).

>> Lê Quang Liêm giành suất World Cup cờ vua 2013
>> Lê Quang Liêm đăng quang tại giải Vô địch cờ nhanh quốc gia 2013
>> Lê Quang Liêm nhận học bổng Đại học Webster

 
Quang Liêm đã gây ấn tượng mạnh tải giải cờ nhanh thế giới - Ảnh: fide.com

Quang Liêm thể hiện phong độ tuyệt vời ở 5 ván cuối với thành tích bất bại (3 trận thắng, 2 trận hòa). Kết quả cụ thể như sau: thắng Jakovenko (Nga, ván 11), hòa Akopian (Armenia, ván 12), thắng Khairullin (Nga, ván 13), thắng Ivan Cheparinov (Bulgaria, ván 14), hòa Dmitry Andreikin (Nga, ván 15).

HLV Lâm Minh Châu cho biết, những ván đấu cuối cùng bao giờ cũng căng thẳng bởi mang tính chất quyết định đến thứ hạng chung cuộc. Phần đông các kỳ thủ chọn lối đánh chắc chắn để không thắng cũng kiếm trận hòa.

Vậy mà Lê Quang Liêm đã thi đấu cực tốt, nhất là đối thủ của Quang Liêm ở 5 trận cuối đều được đánh giá cao hơn. Cũng cần nhắc lại là Quang Liêm xuất phát ở nội dung cờ nhanh với hạng 19 (elo 2.681), nhưng đã cán đích hạng 4. Đây là thành tích tốt nhất của Quang Liêm tại giải vô địch thế giới bởi năm ngoái Quang Liêm thi đấu không thành công ở cờ nhanh còn ở cờ chớp anh đứng hạng 7 chung cuộc.

Những ai theo dõi ván đấu cuối cùng giữa Liêm gặp Andreikin dễ thấy kỳ thủ số 1 Việt Nam cùng đối thủ đều chủ hòa nên cả 2 giải quyết trận đấu rất nhanh.

Với 10 điểm sau 15 ván đấu, Quang Liêm kém người vô địch Shakhriyar (Azerbaijan) 1,5 điểm, kém người xếp hạng nhì Ian Nepomniachtchi (Nga) 1 điểm và kém người xếp hạng ba Grischuk (Nga) 0,5 điểm). Ngôi vô địch về tay Shakhriyar hết sức bất ngờ bởi trước 5 ván cuối, Nepomniachtchi tưởng chừng cầm trong tay ngôi vô địch khi bỏ xa các kỳ thủ xếp sau đến 2,5 điểm.

Với hạng 4 chung cuộc, Quang Liêm nhận phần thưởng 22.500 USD (gần 500 triệu đồng). Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi của Quang Liêm trong suốt quá trình chuẩn bị cho giải đấu và đặc biệt là sự tỏa sáng tại giải.

Kỳ thủ số 2 Việt Nam Nguyễn Ngọc Trường Sơn cũng gây ấn tượng không kém khi xếp hạng 16 chung cuộc dù anh xuất phát ở hạng 34. Trường Sơn là kỳ thủ hiếm hoi đoạt được 6 chiến thắng liếp tại giải. Việc để thua đáng tiếc ở ván đấu cuối cùng trước Gadir (Azerbaijan) khiến Trường Sơn mất cơ hội vươn lên hạng cao hơn.

Hôm nay, Quang Liêm cùng Trường Sơn tiếp tục bước vào tranh tài nội dung cờ chớp gồm 30 ván.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.