LĐBĐ Indonesia sa thải HLV Alfred Riedl

14/07/2011 12:08 GMT+7

(TNO) Rạng sáng nay, 14.7, tân chủ tịch của Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Indonesia (PSSI), ông Djohar Arifin Husin đã ra thông báo cách chức huấn luyện viên (HLV) trưởng tuyển quốc gia - Alfred Riedl.

HLV Alfred Riedl - Ảnh: Bạch Dương

(TNO) Rạng sáng nay, 14.7, tân chủ tịch của Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Indonesia (PSSI), ông Djohar Arifin Husin đã ra thông báo cách chức huấn luyện viên (HLV) trưởng tuyển quốc gia - Alfred Riedl.

Phát ngôn viên của PSSI - ông Tubagus Adhid cũng đã xác nhận thông tin này với AFP: "Vâng, đó là sự thật. Hôm nay, HLV Alfred Riedl đã bị tân chủ tịch sa thải!".

Ông Djohar Arifin Husin từng là cựu Tổng thư ký của Ủy ban thể thao quốc gia Indonesia, vừa mới đắc cử chức Chủ tịch của PSSI cách đây 1 tuần.

"Chủ tịch LĐBĐ có quyền làm như vậy (sa thải HLV - PV). Bởi ông ấy nhận thấy cần có cuộc cải tổ ở tuyển quốc gia", ông Tubagus Adhi cho biết thêm.

Tháng 12 năm ngoái, HLV Alfred Riedl đã giúp Indonesia giành được vị trí thứ 2 tại giải AFF Suzuki Cup.

Cuối tháng 7 này, tuyển Indonesia sẽ gặp Turkmenistan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2014 và theo ông Tubagus Adhid, PSSI đã liên hệ với ông Wilhelmus Rijsbergen về thay Alfred Riedl.

HLV Wilhelmus Rijsbergen năm nay 59 tuổi, người Hà Lan. Trước đây ông từng khoác áo tuyển "Da cam" trong vai trò hậu vệ và đã thi đấu 28 trận và ghi được 1 bàn thắng. Ông vừa bị CLB PSM Makassar (Indonesia) sa thải hồi tháng 6 năm nay sau khi dẫn dắt đội bóng này được 6 tháng.

Ông Djohar Arifin Husin đã tiết lộ với Reuters về lý do sa thải HLV Alfred Riedl như sau: "Khi chúng tôi ngồi lại bàn thảo về hợp đồng, tôi đã phát hiện ra rằng ông ấy (Riedl) chưa bao giờ ký hợp đồng với PSSI. Sự thật, ông ấy chỉ ký hợp đồng với ông Nirwan Dermawan Bakrie - cựu phó chủ tịch của PSSI, mà thôi. Đó là lý do chúng tôi quyết định ngưng công việc của ông ấy".

 
HLV Alfred Riedl đã ký hợp đồng dẫn dắt tuyển Indonesia từ tháng 5.2010 - Ảnh: AFP

HLV Alfred Riedl năm nay 61 tuổi, người Áo, rất thân thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ông đã từng 3 lần dẫn dắt tuyển Việt Nam vào các năm 1998 (đến 2001), 2003 và 2005 (2007).

Cùng với đội tuyển Việt Nam, HLV Alfred Riedl đã giành các danh hiệu như huy chương bạc Tiger Cup 1998; huy chương đồng Dunhill Cup 1999; huy chương bạc SEA Games 1999, 2003, 2005 và mới đây nhất là vào tứ kết Asian Cup 2007; huy chương bạc LG Cup 2000, vô địch LG Cup 2003.

Từ 27.6.2009, ông Alfred Riedl đã ký hợp đồng làm HLV trưởng cho đội tuyển quốc gia Lào. Ngày 4.5.2010 ông ký hợp đồng làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia Indonesia.

Sơn Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.