Việt Nam vẫn chưa có tiếng nói chung từ đề án đặt cược bóng đá quốc tế

Lan Phương
Lan Phương
24/02/2020 08:52 GMT+7

Sau 3 năm ban hành Nghị định 06/2017 về kinh doanh đặt cược hợp pháp đua chó, đua ngựa và bóng đá quốc tế , Chính phủ vẫn chưa thể tiếp tục phê duyệt đề án triển khai do các cơ quan liên quan chưa có được sự thống nhất với nhau trong một số vấn đề quan trọng.

Được biết, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục hỏi ý kiến Bộ VH-TT-DL để hoàn thiện đề án nói trên. Chia sẻ với Báo Thanh Niên, một quan chức ngành thể thao cho biết Tổng cục TDTT đã thiết lập 9 dạng trận đấu giao hữu quốc tế và 25 giải đấu quốc tế, tuy nhiên lại không thể đưa vào danh mục tên của 5 giải đấu châu Âu cũng như giải vô địch quốc gia của các nước thuộc các châu lục. Do đó, ngành thể thao kiến nghị Bộ Tài chính nên đề xuất với Chính phủ được mở rộng các sản phẩm đặt cược, để thu hút sự đầu tư của các doanh nghiệp.
Vấn đề thứ hai cũng rất đáng lưu tâm là sau khi hoạt động đặt cược bóng đá hợp pháp đi vào hoạt động, nguồn thu sẽ có tỷ lệ phân bổ như thế nào. Đây sẽ là một trong những kiến nghị mà ngành thể thao sẽ đưa sang Bộ Tài chính.
Cũng vị quan chức ngành thể thao cho hay ở một số nước, nguồn thu từ đặt cược bóng đá hay xổ số thể thao sẽ được phân chia 40/60. Trong đó, 40% được dành cho phúc lợi xã hội, xóa đói giảm nghèo và đầu tư các công trình thể thao, đào tạo VĐV. Cơ quan quản lý thể thao của nước đó được trích một khoản không nhỏ từ tỷ lệ 40% này để chăm lo các thiết chế thể thao và nuôi dưỡng VĐV xem như đó là phúc lợi xã hội cho thể thao. 60% còn lại sẽ thuộc ngân sách nhà nước.
Tại Việt Nam, khoản thu từ cá cược hợp pháp bóng đá quốc tế, Bộ Tài chính sẽ được hưởng bao nhiêu, ngành thể thao sẽ được hưởng bao nhiêu và địa phương được trích như thế nào, thực sự là bài toán cần phải bàn bạc để có lời giải hợp lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.