Anh em Quách Công Lịch đấu cùng nội dung điền kinh

13/10/2017 19:31 GMT+7

Asiad năm 2018 tại Indonesia sẽ chứng kiến lịch sử ở môn điền kinh khi nội dung tiếp sức hỗn hợp 4 x 400 m lần đầu được đưa vào tranh tài. Càng thú vị với điền kinh Việt Nam khi anh em ruột Quách Công Lịch, Quách Thị Lan đấu chung ở cự ly này.

Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) vừa gửi thông báo đến Liên đoàn điền kinh Việt Nam về việc đưa nội dung tiếp sức hỗn hợp 4 x 400 m vào tranh tài ở Olympic 2020 tại Nhật Bản. Tiếp đó Liên đoàn điền kinh châu Á cũng cho biết sẽ tổ chức thi đấu cự ly này ở Asiad 2018 tại Indonesia.

Quách Thị Lan có cơ hội thể hiện mình ở cự ly 4 x 400 m hỗn hợp Khả Hòa

Chánh văn phòng Liên đoàn điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cho biết cự ly tiếp sức hỗn hợp này thi đấu theo thể thức khá giống với các cự ly tiếp sức trước đó. Khác biệt là sẽ có 4 VĐV (2 nam, 2 nữ) thi đấu. VĐV nam sẽ xuất phát vị trí đầu tiên, tiếp đến VĐV nữ ở vị trí thứ 2. Các đội có quyền chọn VĐV nam hoặc nữ còn lại cho 2 lượt chạy sau đó.

Anh trai của Quách Thị Lan là Quách Công Lịch (áo xanh) sẽ sát cánh cùng nhau chinh phục HCV Asiad Khả Hòa

Theo phân tích của các HLV việc có thêm cự ly 4 x 400 m hỗn hợp là cơ hội lớn cho điền kinh Việt Nam bởi chúng ta đang sở hữu những chân chạy mạnh ở cự ly 400m như Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Huyền (nữ), Quách Công Lịch, Lương Văn Thao (nam). Ở giải vô địch châu Á năm nay, tổ tiếp sức 4 x 400 m nữ chúng ta về nhì, chỉ thua Ấn Độ nhưng nếu thi đấu 4 x 400 m hỗn hợp, chúng ta hoàn toàn có thể tranh HCV bởi Quách Công Lịch, Lương Văn Thao rất triển vọng. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.