Copa America 2021 bỏ Colombia và Argentina ‘chạy’ sang Brazil

Tây Nguyên
Tây Nguyên
31/05/2021 23:20 GMT+7

Giải Copa America 2021 ngày 31.5 đã chính thức được dời sang Brazil sau khi Covid-19 tăng nhanh ở Argentina và bất ổn xã hội ở Colombia khiến các đồng chủ nhà bị tước quyền đăng cai sự kiện.

Theo AFP, ở thời điểm còn 2 tuần nữa sẽ khởi tranh, Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) ngày 31.5 đã thông báo "Copa America 2021 sẽ diễn ra tại Brazil!" và giải đấu vẫn diễn ra từ ngày 13.6 đến 10.7. CONMEBOL dự kiến sẽ công bố địa điểm và ngày cụ thể diễn ra các trận đấu sau thông báo trên.
Brazil là quốc gia đăng cai Copa America gần nhất vào năm 2019. Giải đấu này dự kiến vào mùa hè năm ngoái, nhưng đã bị hoãn 12 tháng do dịch Covid-19.

Việc bùng phát dịch Covid-19 khiến Argentina bị tước quyền đăng cai Copa America 2021

AFP

Điều đáng nói, nước chủ nhà mới của Copa America năm nay, Brazil là một trong những quốc gia trên thế giới bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đợt bùng phát Covid-19, với số người chết cao thứ hai cho đến nay là hơn 460.000 người và hơn 16,5 triệu ca nhiễm.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Copa America được đồng đăng cai bởi 2 quốc gia Argentina và Colombia. Nhưng 10 ngày trước, CONMEBOL đã tước quyền đăng cai của Colombia trong bối cảnh các cuộc biểu tình trên đường phố gặp sự trấn áp của cảnh sát khiến hàng chục người chết.

Brazil hy vọng sẽ lần thứ 2 liên tiếp lên ngôi vô địch Copa America trên sân nhà

AFP

Đến ngày 30.5, CONMEBOL cũng tước quyền đăng cai của Argentina trong bối cảnh Covid-19 tăng cao kỷ lục tại nước này, với hơn 77.000 ca tử vong trong đại dịch và gần 3,8 triệu người nhiễm. Trước đó, một số thông tin cho rằng CONMEBOL có thể xem xét chuyển Copa America 2021 sang Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.