Đội tuyển Anh được treo thưởng lớn cho chức vô địch EURO 2020

Tây Nguyên
Tây Nguyên
11/06/2021 15:52 GMT+7

Các tuyển thủ Anh sẽ chia sẻ khoản tiền thưởng lên tới 12 triệu bảng nếu vô địch EURO 2020 , nhưng sẽ chỉ nhận được khoản tiền này vào mùa thu.

Theo các điều khoản do Ngân hàng Trung ương Anh đưa ra khi cung cấp khoản vay 175 triệu bảng để giúp đối phó với tác động của đại dịch Covid-19, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) bị cấm trả bất kỳ khoản tiền thưởng nào hoặc cổ tức cho đến khi xử lý xong nợ, sớm nhất là trong tháng 9 này. CLB Arsenal đã quyết định trả khoản vay 120 triệu bảng của họ vào đầu tháng trước để tạo điều kiện có thể chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này. Tuy nhiên, FA không có kế hoạch thay đổi các điều khoản cho khoản vay của mình, vốn được cung cấp thông qua Quỹ tài chính doanh nghiệp Covid-19 của chính phủ.

Tuyển Anh đang tập trung cho EURO 2020

AFP

Đây sẽ là mức tiền thưởng lớn nhất cho các tuyển thủ Anh tại một giải đấu lớn sau khi UEFA tăng tổng giải thưởng EURO 2020 lên 393 triệu bảng, tăng 24% so với giải đấu năm 2016. Với số tiền thưởng 12 triệu bảng (nếu đạt được thành tích tương ứng), mỗi tuyển thủ Anh sẽ nhận được trung bình ở mức 461.000, cao gần gấp đôi 217.000 bảng mà họ nhận được tiền thưởng khi lọt vào bán kết World Cup 3 năm trước.
Các cầu thủ của “Tam sư” cũng nhận được phí thi đấu 2.000 bảng cho mỗi lần xuất hiện và được quyên góp cho tổ chức từ thiện. HLV Gareth Southgate sẽ nhận được khoản tiền thưởng 6 con số cùng với mức lương 3 triệu bảng của ông tuỳ thuộc vào thành tích.

HLV Southgate đang hướng tới giải cơn khát danh hiệu cho tuyển Anh

AFP

Giải thưởng sẽ tăng lên tùy theo kết quả của mỗi đội tuyển tại EURO 2020. Trong đó, nhà vô địch sẽ nhận được tối đa 30 triệu bảng nếu họ thắng tất cả các trận vòng bảng. Tất cả 24 đội đã nhận được 8,5 triệu bảng từ UEFA cho suất tham dự vòng chung kết EURO 2020 kèm theo các khoản thanh toán tăng bổ sung tùy thuộc vào thành tích của mỗi đội. Một chiến thắng ở vòng bảng trị giá 1,3 triệu bảng và các đội vào chung kết sẽ cạnh tranh để giành được phần thưởng trị giá 8,6 triệu bảng sau khi đã kiếm được 6,5 triệu bảng nếu lọt vào trận chung kết.
 

Người hâm mộ Anh chào đón EURO 2020 trong bối cảnh dịch Covid-19 chưa qua

AFP

Tại EURO 2020, tuyển Anh nằm ở bảng D với sự góp mặt của á quân thế giới Croatia, Scotland và CH Czech, trong đó “Tam sư” được chơi các trận vòng bảng trên sân nhà Wembley. Họ sẽ mở màn giải đấu với cuộc đụng độ Croatia vào lúc 20 giờ ngày 13.6 (giờ VN), cùng giờ với trận Scotland gặp CH Czech.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.