Trương Thanh Hằng lấy lại ngôi hậu

20/03/2011 23:08 GMT+7

Sáng qua tại Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã diễn ra giải với sự tham dự của hơn 200 VĐV đến từ 21 đoàn. Ngôi sao điền kinh VN Trương Thanh Hằng (Ninh Bình) đã xuất sắc lấy lại ngôi hậu ở nội dung 5 km nữ khi về đích trước tiên với thời gian 17 phút 10 giây, vượt qua Nguyễn Đặng Thanh Thúy (Khánh Hòa), người đã thắng Hằng ở giải năm 2010 tại Hà Nội. Với chiếc HCV này, Trương Thanh Hằng trở thành một trong những VĐV nữ giàu thành tích nhất tại giải với 6 lần đoạt chức vô địch.

Trương Thanh Hằng về nhất ở cự ly 5 km nữ - Ảnh: Thành Thắng

Sáng qua tại Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã diễn ra giải với sự tham dự của hơn 200 VĐV đến từ 21 đoàn. Ngôi sao điền kinh VN Trương Thanh Hằng (Ninh Bình) đã xuất sắc lấy lại ngôi hậu ở nội dung 5 km nữ khi về đích trước tiên với thời gian 17 phút 10 giây, vượt qua Nguyễn Đặng Thanh Thúy (Khánh Hòa), người đã thắng Hằng ở giải năm 2010 tại Hà Nội. Với chiếc HCV này, Trương Thanh Hằng trở thành một trong những VĐV nữ giàu thành tích nhất tại giải với 6 lần đoạt chức vô địch.

Ở cự ly 10 km nam, bất ngờ cũng đã xảy ra khi Nguyễn Văn Lai (Quân đội) đã đoạt HCV với thành tích 33 phút 24 giây 89 đồng thời lật đổ Nguyễn Đăng Đức Bảo (Khánh Hòa) - người từng 6 lần vô địch giải việt dã Báo Tiền Phong. Đức Bảo chỉ về hạng ba, đứng sau cả Nguyễn Ngọc Quang (Đồng Nai).

Ở cự ly bán marathon nữ, Phạm Thị Bình (Quảng Ngãi) với thành tích 1 giờ 29 phút 45 giây đã qua mặt “ngôi sao” Phạm Thị Hiên (Thái Bình). Còn ở giải nam, Nguyễn Văn Long (Gia Lai) cán mức đầu tiên với thành tích 1 giờ 17 phút 16 giây.

Ở các cự ly trẻ: Lê Trọng Giang (Khánh Hòa, nam) và Nguyễn Thị Bích Trâm (Khánh Hòa, nữ) về nhất.

Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.