Hoàng Thiên với mục tiêu dự giải Pháp mở rộng

21/03/2011 23:59 GMT+7

Hôm qua, tay vợt 16 tuổi Nguyễn Hoàng Thiên trở về Việt Nam sau chuyến du đấu kéo dài hơn 1 tháng tại Malaysia, Thái Lan, Phippines. Thành tích cao nhất mà Thiên đạt được là ngôi vô địch đôi nam tại giải đấu nhóm 3 tại Malaysia. Ở 3 giải đấu thuộc nhóm 1 (nhóm cao nhất trong hệ thống thi đấu trẻ ITF), Hoàng Thiên đều dừng chân ở vòng loại nội dung đơn nam.

Hôm qua, tay vợt 16 tuổi Nguyễn Hoàng Thiên trở về Việt Nam sau chuyến du đấu kéo dài hơn 1 tháng tại Malaysia, Thái Lan, Phippines. Thành tích cao nhất mà Thiên đạt được là ngôi vô địch đôi nam tại giải đấu nhóm 3 tại Malaysia. Ở 3 giải đấu thuộc nhóm 1 (nhóm cao nhất trong hệ thống thi đấu trẻ ITF), Hoàng Thiên đều dừng chân ở vòng loại nội dung đơn nam.

Đánh giá về chuyến đi này, ông Nguyễn Ngọc Minh (bố Hoàng Thiên) cho biết: “Thiên mới 16 tuổi lại tham dự các giải trong nhóm 1 vốn tập hợp những tay vợt trẻ hàng đầu thế giới tham dự nên khó đòi hỏi được thành tích cao. Điều quan trọng là việc được thi đấu với các đối thủ mạnh này giúp Thiên học hỏi được rất nhiều về chuyên môn và trui rèn thêm kinh nghiệm thi đấu”.

Được biết đầu tháng 4 tới, Hoàng Thiên sẽ đi Pháp 4 tháng để nâng cao trình độ, vừa làm quen với mặt sân đất nện vừa thi đấu liên tục với các tay vợt mạnh khác. Tay vợt này cũng đăng ký dự tranh các giải đấu thuộc nhóm 1, nhóm 3 ở Tây Ban Nha và Ý nhằm giữ thứ hạng 226 hoặc nâng cao hơn để bảo đảm một suất dự vòng loại giải Pháp mở rộng dành cho các tay vợt trẻ.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.