HLV Chung Hae Seong: “Tôi muốn cảm ơn sự nỗ lực của các cầu thủ”

07/04/2019 09:16 GMT+7

CLB TP.HCM đang tạo nên hiện tượng lạ ở V-League với 4 trận bất bại. Thành tích này có sự đóng góp rất lớn của HLV người Hàn Quốc Chung Hae Seong.

Dù thiếu vắng hàng loạt trụ cột, nhưng TP.HCM cũng chơi hay để cầm hòa Sài Gòn FC ở lượt đấu thứ 4trong 4 V-League 2019 diễn ra vào tối 6.4.

Sau trận đấu, HLV Chung Hae Seong chia sẻ tỏ ra khá hài lòng về kết quả trận đấu: “Đây là một trận “derby” thành phố và TP.HCM với vai trò đội khách biết rõ khó khăn của mình. Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ vì đã nỗ lực, thi đấu hết sức mình và giành được 1 điểm.” Theo vị HLV đến từ Hàn Quốc một trận “derby” thì luôn rất “nóng”. Vì vậy, trước trận, ông nhắc nhở các cầu thủ luôn giữ sự thoải mái, vui vẻ bắt tay, giao lưu với đối thủ. “Quan trọng là đem đến cho khán giả niềm vui và cống hiến một trận đấu đẹp mắt.” Ông Chung nhấn mạnh.

Trận đấu với Sài Gòn FC đánh dấu sự trở lại của tiền đạo giàu kinh nghiệm Huỳnh Kesley Alves.

Một nhân tố quan trọng trên hàng công khác cũng chuẩn bị “tái xuất” là cầu thủ gốc Nghệ An - Trần Phi Sơn. “Sơn là cầu thủ mà TP.HCM rất cần. Tuy nhiên vẫn chưa thể biết chính xác được thời điểm trở lại của cầu thủ này. Tôi sẽ xem xét thời điểm hợp lý để đưa Phi Sơn trở lại. Có lẽ cũng phải 4 tuần nữa thì cậu ấy mới có thể đạt 100% phong độ của mình.”

V-League 2019 đã đi qua 4 vòng đấu và CLB TP.HCM đang tạo được bất ngờ lớn với mạch 4 trận bất bại. Tại cuộc họp báo, Ông Chung Hae Seong liên tục nói lời cảm ơn tới các học trò vì đã luôn chiến đấu hết mình vì đội bóng. HLV người Hàn luôn đề cao việc giữ sự vui vẻ trong tập thể mà ông là người đứng đầu.

Có thể thấy, tinh thần tích cực mà ông thầy Hàn Quốc mang lại cho các cầu thủ, cùng với kết quả khả quan từ đầu mùa chính là lí do để người hâm mộ đội bóng này lấy lại niềm tin sau 2 mùa giải không mấy thành công.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Thành Công (Sài Gòn FC) tiếc nuối vì đánh rơi 3 điể. “Tôi rất tiếc. Đây là trận đấu mà Sài Gòn xứng đáng có được 3 điểm”. Ông nói thêm: “Xuyên suốt trận đấu, Sài Gòn đã làm chủ được thế trận. Các cầu thủ đã thể hiện được những gì tốt nhất của mình.”

Tuy nhiên, sau 4 vòng đấu, vị trí thứ 5 với 7 điểm trong tay đã là một thành tích đáng khen của đội bóng Sài thành. Ông Nguyễn Thành Công nhận định đây là một bất ngờ đối với đội bóng ở thời điểm hiện tại. “Chúng tôi là đội bóng ít đầu tư lực lượng nhất ở mùa giải năm nay. Chủ yếu, CLB dựa vào những thành phần sẵn có và tập trung vào trẻ hoá đội hình”. Theo HLV xứ Nghệ, đội bóng của ông đang đi theo hướng phát triển dài hơi, hướng đến tương lai lâu dài.

HLV Chung Hae Seong: “Tôi muốn cảm ơn sự nỗ lực của các cầu thủ”

CLB TP.HCM đang tạo nên hiện tượng lạ ở V-League với 4 trận bất bại. Thành tích này có sự đóng góp rất lớn của HLV người Hàn Quốc Chung Hae Seong.
Dù thiếu vắng hàng loạt trụ cột, nhưng TP.HCM cũng chơi hay để cầm hòa Sài Gòn FC ở lượt đấu thứ 4trong 4 V-League 2019 diễn ra vào tối 6.4.
Sau trận đấu, HLV Chung Hae Seong chia sẻ tỏ ra khá hài lòng về kết quả trận đấu: “Đây là một trận “derby” thành phố và TP.HCM với vai trò đội khách biết rõ khó khăn của mình. Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ vì đã nỗ lực, thi đấu hết sức mình và giành được 1 điểm.” Theo vị HLV đến từ Hàn Quốc một trận “derby” thì luôn rất “nóng”. Vì vậy, trước trận, ông nhắc nhở các cầu thủ luôn giữ sự thoải mái, vui vẻ bắt tay, giao lưu với đối thủ. “Quan trọng là đem đến cho khán giả niềm vui và cống hiến một trận đấu đẹp mắt.” Ông Chung nhấn mạnh.
Trận đấu với Sài Gòn FC đánh dấu sự trở lại của tiền đạo giàu kinh nghiệm Huỳnh Kesley Alves.
Một nhân tố quan trọng trên hàng công khác cũng chuẩn bị “tái xuất” là cầu thủ gốc Nghệ An - Trần Phi Sơn. “Sơn là cầu thủ mà TP.HCM rất cần. Tuy nhiên vẫn chưa thể biết chính xác được thời điểm trở lại của cầu thủ này. Tôi sẽ xem xét thời điểm hợp lý để đưa Phi Sơn trở lại. Có lẽ cũng phải 4 tuần nữa thì cậu ấy mới có thể đạt 100% phong độ của mình.”
V-League 2019 đã đi qua 4 vòng đấu và CLB TP.HCM đang tạo được bất ngờ lớn với mạch 4 trận bất bại. Tại cuộc họp báo, Ông Chung Hae Seong liên tục nói lời cảm ơn tới các học trò vì đã luôn chiến đấu hết mình vì đội bóng. HLV người Hàn luôn đề cao việc giữ sự vui vẻ trong tập thể mà ông là người đứng đầu.
Có thể thấy, tinh thần tích cực mà ông thầy Hàn Quốc mang lại cho các cầu thủ, cùng với kết quả khả quan từ đầu mùa chính là lí do để người hâm mộ đội bóng này lấy lại niềm tin sau 2 mùa giải không mấy thành công.
TP.HCM đang thăng hoa tại V-League Khả Hòa
Trong khi đó, HLV Nguyễn Thành Công (Sài Gòn FC) tiếc nuối vì đánh rơi 3 điể. “Tôi rất tiếc. Đây là trận đấu mà Sài Gòn xứng đáng có được 3 điểm”. Ông nói thêm: “Xuyên suốt trận đấu, Sài Gòn đã làm chủ được thế trận. Các cầu thủ đã thể hiện được những gì tốt nhất của mình.”
Tuy nhiên, sau 4 vòng đấu, vị trí thứ 5 với 7 điểm trong tay đã là một thành tích đáng khen của đội bóng Sài thành. Ông Nguyễn Thành Công nhận định đây là một bất ngờ đối với đội bóng ở thời điểm hiện tại. “Chúng tôi là đội bóng ít đầu tư lực lượng nhất ở mùa giải năm nay. Chủ yếu, CLB dựa vào những thành phần sẵn có và tập trung vào trẻ hoá đội hình”. Theo HLV xứ Nghệ, đội bóng của ông đang đi theo hướng phát triển dài hơi, hướng đến tương lai lâu dài.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.