Derby Manchester & cuộc chiến giữa 2 thủ thành xuất sắc nhất giải đấu

07/04/2018 15:15 GMT+7

Nếu thắng Manchester United (M.U) trong trận derby đêm nay, Man City sẽ chính thức đăng quang Premier League 2017-2018.

Thất bại nặng nề 0-3 trên sân Liverpool ở lượt đi vòng tứ kết Champions League khiến Pep Guardiola không thể không tính toán kĩ lưỡng về vấn đề nhân lực. Trận tái đấu với Liverpool sẽ diễn ra sau derby Manchester chưa đầy 4 ngày và chắc chắn “ngược dòng” tại Champions League mới là mục tiêu ưu tiên số 1 của Guardiola.
Bởi tại Premier League, với khoảng cách điểm quá lớn giữa Man City và M.U, chuyện đội bóng của Pep chính thức vô địch chỉ là sớm hay muộn. Dĩ nhiên, vấn đề màu cờ sắc áo hay một thắng lợi mang giá trị tinh thần ở derby, cho cả 2 đội, vẫn là những chi tiết không thể xem nhẹ.

tin liên quan

Man City - M.U: Muốn đăng quang vẫn phải chờ
Nếu đá bại M.U vào đêm 7.4 (lúc 23 giờ 30, theo giờ VN), Man City sẽ trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử 26 năm của Premier League giành được ngôi vô địch trước 6 trận đấu. Thế nhưng, “Quỷ đỏ” sẽ cố gắng để làm chậm lại ngày đăng quang của “The Citizens”.
Khác với những toan tính phía đội chủ nhà, đây là trận đấy mà M.U của Jose Mourinho chắc chắn sẽ tung ra đội hình mạnh nhất.
Về phần mình, Guardiola nhiều khả năng sẽ xoay vòng 1 số trụ cột quan trọng ở tuyến giữa và hàng công nhưng có một vị trí mà ông sẽ không “động” tới: vị trí của thủ thành số 1 Ederson.
Vì thế, ít nhất ở derby Manchester, chúng ta sẽ được chứng kiến một cuộc cạnh tranh thú vị giữa 2 thủ môn: Ederson của đội chủ nhà và David de Gea phía M.U.
Ederson và De Gea đang là những thủ môn đứng top bảng xếp hạng những người gác đền giữ sạch lưới nhiều trận nhất. De Gea, sau trận M.U thắng dễ Swansea 2-0 có 16 trận sạch lưới. Con số này ở Ederson là 14.
Man City luôn ghi bàn ở tất cả các trận sân nhà của họ mùa này, từ Premier League đến Champions League, nên 90 phút tại Etihad chắc chắn sẽ là thử thách lớn cho De Gea.
De Gea rất giỏi trong các pha cứu thua Reuters
Tính đến thời điểm này của mùa giải, De Gea là thủ môn có số pha cứu thua (99) nhiều nhất trong nhóm các đồng nghiệp cùng vị trí của top 8 Premier League.
Một thống kê khác cho thấy De Gea, với 17 tình huống cứu những bàn thua trông thấy, chính là thủ môn giỏi nhất ở hạng mục này ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.
Man City là đội ít bị sút cầu môn nhất giải nêu chuyện Ederson phải trổ tài hay vất vả trước các pha bắn phá của đối thủ, không diễn ra thường xuyên như cách De Gea đã và đang làm ở M.U.
Ederson lại tham gia rất tốt vào lối chơi của toàn đội Reuters
Nhưng Ederson lại là số 1 ở một hạng mục khác, tỉ lệ chuyền chính xác. Với 85.4% các pha chuyền bóng đúng địa chỉ, Ederson không chỉ là thủ môn chuyền bóng tốt nhất Premier League mà còn đứng hàng đầu châu Âu.
Anders Lindegaard, đồng đội cũ của De Gea tại M.U và hiện đang là thủ môn của Burnley hôm qua có nhận định rằng trận derby Manchester chính là cuộc chiến giữa 2 thủ môn hay nhất giải đấu.
Theo Lindegaard, De Gea xuất sắc hơn ở các tình huống cứu thua cũng như một-đối-một với chân sút đối phương nhưng Ederson lại trội hơn hẳn ở kĩ năng xử lý bóng bằng chân cũng như đóng góp vào lối chơi chung của toàn đội.
De Gea và Ederson, mỗi người một vẻ. Và ở derby đêm nay, giữa họ, ai sẽ người nổi bật hơn?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.