Hai tay đua Philippines đánh nhau ở giải xe đạp quốc tế VTV

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
13/09/2018 16:42 GMT+7

Sự cố xảy ra ở chặng đua 11 giải xe đạp quốc tế VTV diễn ra sáng nay từ Pleiku (Gia Lai) đi Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) khi 2 tay đua Philippines đánh nhau ngay sau vạch đích.

[VIDEO] HAI VĐV CỦA ĐỘI PHILIPPINES NAVY ĐÁNH NHAU TẠI ĐÍCH ĐẾN

Chặng đua diễn ra hấp dẫn khi các tay đua tổ chức tấn công liên tục ngay sau khi trọng tài phất cờ xuất phát. Với tham vọng đánh chiếm áo xanh của David Van Eerd (Hà Lan), tay đua Im Jaeyeon (Hàn Quốc) tách tốp thành công cùng 11 tay đua khác. 

Quang cảnh sự cố đánh nhau giữa đường của 2 tay đua đội Philippines Đào Ngọc Thạch

Tốp đầu ngoài nỗ lực của Im Jaeyeon còn có 3 tay đua Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM với lợi thế quân số cùng hiệp lực làm việc, đẩy tốc độ lên cao, có thời điểm bỏ xa tốp áo vàng đến 5 phút. 

Chặng đua diễn ra đầy hấp dẫn Đào Ngọc Thạch

Im Jaeyeon nhóm tay đua dẫn đầu đi thành công về đích. Thành tích về hạng ba chặng (hạng nhất thuộc về Jos Koop, Hà Lan) cùng 1 lần về nhất, 2 lần về nhì ở giải thưởng dọc đường giúp Im Jaeyeon đánh chiếm thành công danh hiệu áo xanh của David Van Eerd. 

Các tay đua thi đấu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt với sương mùa, trời mưa Đào Ngọc Thạch

Mất áo xanh nhưng David Van Eerd vẫn giữ được áo vàng danh giá sau 11 chặng với khoảng cách 16 giây so với Aki Khademi (Tập đoàn Lộc Trời). Các danh hiệu đồng đội (Hà Lan), áo trắng (Setiawan, Indonesia), áo đỏ (Javier, Tập đoàn Lộc Trời) không thay đổi.

Tay đua Hàn Quốc Im Jaeyeon (dẫn đầu) thi đấu ấn tượng, đoạt áo xanh từ tay David Van Eerd Đào Ngọc Thạch

Hình ảnh không đẹp ở sau đích đến khi 2 tay đua cùng đội Philippines là Navarra và Rudy Roque đã lao vào đánh nhau giữa đường trong sự nghỡ ngàng của nhiều khán giả lẫn thành các viên đoàn đua. 

Ngày thi đấu nỗ lực của các tay đua Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM khi có 3 tay đua ở tốp đầu, ảnh: Đào Ngọc Thạch

Ban huấn luyện cùng các đồng đội, mô tô bảo vệ lộ trình kịp thời vào can ngăn 2 tay đua này nhưng với hành vi phi thể thao , chiều cùng ngày Navarra cùng Rudy Roque bị trọng tài  ra án phạt trừ mỗi  người 1 phút vào bảng thành tích (kèm theo tiền phạt 500 ngàn đồng/người) theo luật xe đạp quốc tế.

Jos Koop đến từ Hà Lan đoạt ngôi thắng chặng, ảnh: Đào Ngọc Thạch

Ngày mai (14.9) diễn ra chặng đua 12 vòng quanh TP.Buôn Ma Thuột với chiều dài 51 km. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.