Tân binh tuyển Việt Nam làm cháu rể anh hùng Núp

14/03/2017 16:14 GMT+7

A Hoàng - tân binh tuyển Việt Nam đang rất được dư luận chú ý khi bất ngờ được HLV Nguyễn Hữu Thắng điểm danh, sẽ biến mất trên các sân cỏ V-League vào cuối tuần này để lo chuyện trăm năm.

Không thể khác được, bởi A Hoàng sẽ phải tập trung tối đa 100% cho một trong những trách nhiệm lớn nhất của đời trai là… lấy vợ.
Ở tuổi 22, chàng trai trẻ người Giẻ Triêng (Kon Tum) sẽ đi trước đám bạn cùng lứa 1995 như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… bằng việc chính thức an bề gia thất. Chúng bạn có thể lên tuyển sớm, nhưng chỉ là đàn em ở khoản hôn nhân gia đình!
Đặc biệt ở chỗ, A Hoàng sẽ làm cháu rể của anh hùng Núp, biểu tượng bất diệt cho cá tính oai hùng, bất khuất của đồng bào Tây Nguyên. Người vợ sắp cưới của anh, chị Đinh Giang Hiền là cháu nội của anh hùng Núp.
Đám cưới đến gần là một trong những lý do khiến A Hoàng đang không đạt phong độ cao trong thời gian qua. Cuối tuần rồi, ở trận HAGL thua S.Khánh Hòa 0-2, dưới sự chứng kiến của HLV trưởng tuyển quốc gia Hữu Thắng, A Hoàng đã chơi không được tốt lắm.
Anh thi thoảng có những pha chạm bóng thiếu cảm giác, sự tập trung và những pha lướt bóng dũng mãnh quen thuộc cũng không xuất hiện thường xuyên.
Khó trách, bởi đầu óc anh khi đó đang bị phân tâm dữ lắm. Bởi chỉ 1 ngày sau đó, ngày 12.3, A Hoàng bồi hồi làm việc nghiêm túc nhất trong cuộc đời 22 cái xuân xanh của mình là mặc áo vest để cùng bố mẹ, gia đình đi… gặp mặt nhà gái.
A Hoàng chuẩn bị làm cháu rể của anh hùng Núp Facebook nhân vật
Những ngày này, A Hoàng đang ở quê nhà tại huyện Đắk Glei (Kon Tum) để chuẩn bị cho đám hỏi sẽ diễn ra vào ngày 18.3 tới. Bởi vậy, anh sẽ không thể có mặt khi HAGL làm khách trên sân Vinh vào 16 giờ 30 cùng ngày.
“Trước trận đấu với S.Khánh Hòa, biết có HLV Hữu Thắng ngồi dự khán tôi muốn thể hiện lắm. Nhưng thú thật là tôi không tập trung được. Đủ chuyện chuẩn bị, hậu cần cho đám cưới khiến những ngày đó tôi như mất ngủ.
Cuối tuần này, hy vọng tôi sẽ có đám hỏi suôn sẻ, hai gia đình cùng vui vẻ. Mong là làm mọi chuyện cho xong để tập trung công việc trở lại. Thời gian vừa rồi xao nhãng quá!”, A Hoàng chia sẻ.
A Hoàng trong trận gặp S.Khánh Hòa ngày 11.3 Minh Trần
Quả thật A Hoàng rất cần sớm tìm được sự tập trung bởi ngay sau đám hỏi anh sẽ có lần đầu tiên tập trung tuyển quốc gia tại Hà Nội, chuẩn bị cho trận giao hữu với Đài Loan (22.3) và vòng loại Asian Cup 2019 gặp Afghanistan tại thủ đô Dusanbe của Tajikistan.
Cùng với Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh thì A Hoàng sẽ cùng với Hồng Duy là 2 tân binh của HAGL góp mặt tại đội tuyển quốc gia. Đội tuyển cũng sẽ có một tân binh nữa là tiền vệ trụ Đình Khương của S.Khánh Hòa.
Trăm ngàn chuyện lớn nhỏ của việc trăm năm khiến A Hoàng có chút phân tâm. Nhưng cũng hy vọng rằng với cô dâu xinh đẹp người Ba Na đến từ huyện K’Bang (Gia Lai, nơi anh hùng Núp sinh ra) sẽ là động lực để “cánh chim lạ” của núi rừng Tây Nguyên sớm tập trung lại với trái bóng, vững vàng chắp cánh bay cao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.