Bóng đá Thái Lan bất ổn

20/06/2013 03:20 GMT+7

Bóng đá Thái Lan đón nhận tin sốc khi tờ Bangkok Post cho hay FIFA vừa yêu cầu CLB Pattaya FC hoặc phải rút đơn kiện trước ngày 24.6 đối với LĐBĐ nước này (FAT) và Chủ tịch Worawi Makudi liên quan đến việc áp dụng quy chế bầu cử mới, hoặc sẽ phải đối mặt với án phạt nặng.

Bóng đá Thái Lan đón nhận tin sốc khi tờ Bangkok Post cho hay FIFA vừa yêu cầu CLB Pattaya FC hoặc phải rút đơn kiện trước ngày 24.6 đối với LĐBĐ nước này (FAT) và Chủ tịch Worawi Makudi liên quan đến việc áp dụng quy chế bầu cử mới, hoặc sẽ phải đối mặt với án phạt nặng.

Sự cố xuất phát từ cuộc bầu cử chủ tịch mới dự kiến diễn ra vào ngày 15.6 thì bất ngờ bị hoãn và tòa án Min Buri buộc phải hủy cuộc họp biểu quyết do FAT tổ chức cuối tuần trước nhằm phê duyệt áp dụng quy chế bầu cử mới, trong đó có việc giảm số thành viên biểu quyết bầu chức chủ tịch từ 180 xuống còn 72. Trong đơn kiện, Pattaya FC cho rằng ông Makudi đã tự giảm số thành viên trong khi quy chế sửa đổi của FIFA (có hiệu lực từ 31.7) không quy định số lượng thành viên biểu quyết. Sự can thiệp của tòa án đã khiến FIFA hết sức bực tức bởi họ cho rằng mọi quyền quản lý và điều hành của cơ quan này cũng như FAT đều thực hiện độc lập chứ không được bị bên thứ ba tác động.

 U.23 Thái Lan đang hồi sinh nhưng bóng đá Thái lại đối mặt với nỗi lo bị FIFA “cấm vận” -d
U.23 Thái Lan đang hồi sinh nhưng bóng đá Thái lại đối mặt với nỗi lo bị FIFA “cấm vận”
- Ảnh: Reuters

Nếu đến hết ngày 24.6 CLB vẫn chưa rút đơn thì lệnh cấm được ban hành và nhiều khả năng Thái Lan sẽ không được tham dự vòng loại Asian Cup 2015 và có thể bị cấm chơi ở SEA Games 27 diễn ra tại Myanmar cuối năm nay.

Nguyên Khoa

>> U.23 Thái Lan có thể bị cấm tham dự SEA Games 27
>> Kiatisak dẫn dắt tuyển U.23 Thái Lan
>> Cú sốc lớn cho U.23 Thái Lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.