Thua trận cuối, tuyển Nhật Bản xếp dưới Việt Nam vào vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup

21/09/2021 06:18 GMT+7

Lượt đấu cuối bảng E, F diễn ra khuya 20, rạng sáng 21.9 đã xác định 3 đội còn lại giành vé vào vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup 2021 tại Lithuania là Paraguay, Nhật Bản, Serbia.

Ở bảng E, tuyển futsal Nhật Bản (14 thế giới) có bàn thắng dẫn trước Paraguay (hạng 10 thế giới) nhưng thua ngược 1-2. Kết quả không bất ngờ này giúp Paraguay đoạt vé đi tiếp vào vòng 1/8 futsal World Cup 2021 với ngôi nhì bảng E trong khi Nhật Bản cũng đi tiếp với suất dành cho 1 trong 4 đội hạng ba có thành tích tốt. Đội bóng xứ mặt trời mọc có cùng 3 điểm với Costa Rica (bảng A, hiệu số -3), Guatemala (bảng B, hiệu số -5) nhưng đi tiếp nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+1). Thành tích này của tuyển Nhật Bản còn đứng dưới cả 2 đội tuyển Thái Lan và Việt Nam trong các đội xếp thứ ba của bảng đấu.

Nhật Bản vào vòng 1/8 dành cho 1 trong 4 đội hạng ba có thành tich tốt

FIFA

Ở bảng F, Serbia giành chiến thắng 7-0 trước tuyển Mỹ, qua đó đoạt tấm vé cuối vào vòng 1/8 dành cho 1 trong 4 đội hạng ba có thành tích tốt. Serbia đạt 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại +4, xếp ngay trên Nhật Bản (3 điểm, +1). 2 đội trong nhóm 6 đội hạng ba phải dừng bước là Costa Rica (bảng A, hiệu số -3), Guatemala (bảng B, hiệu số -5).
Như vậy 16 đội vào vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup 2021 là Kazakhstan (nhất bảng A), Venezuela (nhì bảng A), Nga (nhất bảng B), Uzbekistan (nhì bảng B), Bồ Đào Nha (nhất bảng C), Ma Rốc (nhì bảng C), Thái Lan (ba bảng C), Brazil (nhất bảng D), CH Czech (nhì bảng D), Việt Nam (ba bảng D), Tây Ban Nha (nhất bảng E), Paraguay (nhì bảng E), Nhật Bản (ba bảng E), Argentina (nhất bảng F), Iran (nhì bảng F), Serbia (ba bảng F).

Serbia lấy tấm vé cuối vào vòng 1/8 World Cup

FIFA

Futsal châu Á tham dự World Cup với 5 đại diện là Iran, Uzbekistan, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam thì cả 5 đều xuất sắc giành vé vào vòng 1/8. Ở khu vực Đông Nam Á tự hào có Thái Lan cùng Việt Nam vào tốp 16 đội futsal hàng đầu thế giới. Chắc chắn có 1 đại diện châu Á được vào tứ kết bởi 2 đội cùng khu vực là Iran và Uzbekistan chạm trán nhau ở vòng 1/8. 3 đại diện còn lại đều gặp đối thủ cực mạnh: tuyển Việt Nam (hạng 39 thế giới) gặp Nga (hạng 4 thế giới, đương kim á quân World Cup), tuyển Thái Lan (hạng 18 thế giới) gặp Kazakhstan (hạng 7 thế giới), tuyển Nhật Bản (hạng 14 thế giới) chạm trán Brazil (hạng 2 thế giới).

tuyển Việt Nam đá trận mở màn vòng 1/8 gặp Nga

VFF

Tuyển futsal Việt Nam đấu trận mở màn vòng 1/8 futsal World Cup 2021 gặp Nga vào lúc 21 giờ 30 ngày mai (22.9). Nếu thắng được tuyển Nga, futsal Việt Nam sẽ làm nên lịch sử lần đầu vào tứ kết World Cup. Ở nhánh đấu của tuyển Việt Nam còn có các “ông kẹ” như đương kim vô địch Argentina (hạng 3 thế giới), Brazil (hạng 2 thế giới).
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.