SHB.Đà Nẵng sẽ lập cú hat-trick?

23/01/2010 10:00 GMT+7

SHB.Đà Nẵng (SHB.ĐN) – nhà vô địch tuyệt đối của bóng đá Việt Nam đang hướng đến mục tiêu giành cú ăn ba lịch sử. LS.Thanh Hóa (LS.TH) – một đội bóng còn non trẻ cũng đang muốn đem về phòng truyền thống danh hiệu đầu tiên để làm bệ phóng cho tương lai của chính mình. Ở điểm cuối trên con đường khát vọng, họ sẽ gặp nhau để chọn ra nhà vô địch thứ 11 trong lịch sử các trận đấu tranh Siêu cúp.

Đội trưởng Phước Vĩnh sẽ giúp SHB.Đà Nẵng làm nên cú hat-trick? - Ảnh: B.D

SHB.Đà Nẵng (SHB.ĐN) – nhà vô địch tuyệt đối của bóng đá Việt Nam đang hướng đến mục tiêu giành cú ăn ba lịch sử. LS.Thanh Hóa (LS.TH) – một đội bóng còn non trẻ cũng đang muốn đem về phòng truyền thống danh hiệu đầu tiên để làm bệ phóng cho tương lai của chính mình. Ở điểm cuối trên con đường khát vọng, họ sẽ gặp nhau để chọn ra nhà vô địch thứ 11 trong lịch sử các trận đấu tranh Siêu cúp.

Nếu giành chiến thắng trong trận đấu này, SHB.ĐN cũng sẽ chính thức đi vào lịch sử với tư cách là CLB đầu tiên giành 3 chức vô địch chỉ trong một mùa giải (V-League, Cúp QG và Siêu cúp). Đó là lý do vì sao HLV Lê Huỳnh Đức đang kêu gọi các ngôi sao của mình tập trung tối đa cho trận cầu này. Almeida không được đăng ký bởi chấn thương. Nhưng Merlo – Vua phá lưới V-League 2009, Nguyễn Rogerio, Phước Vĩnh, Quốc Anh thì vẫn ở đó, sẵn sàng ra trận. SHB.ĐN xứng đáng được đánh giá là “cửa trên” so với LS.TH.

Điều đó cũng dễ hiểu, khi đội bóng non trẻ được xây dựng lại trên “cái xác” Thể Công đã biến mất hiện vẫn đứng trước nhiều xáo trộn. Những cầu thủ cũ của Thể Công về ăn tập tại xứ Thanh, nhưng nhiều người vẫn chưa toàn tâm toàn ý và nhấp nhổm muốn ra đi. Người hâm mộ LS.TH thì nơm nớp lo sợ, đội bóng vừa thiếu nền tảng lại yếu cả tinh thần sẽ khó trụ lại trước “phong ba” V-League.

Trong bối cảnh đó, chiếc Siêu cúp QG giống như “niềm hy vọng” cho sự tồn tại và khát vọng vươn lên của LS.TH. Thầy trò HLV Vũ Trường Giang sẽ phải bám vào đó để chiến đấu. Những ngôi sao của LS.TH như Phước Tứ, Bảo Khanh cũng tin vào một thắng lợi và đã thay mặt các cầu thủ hứa sẽ chiến đấu hết mình. Nhưng liệu, “thế đứng” thấp hơn hẳn về thực lực có giúp họ làm nên chuyện? E là rất khó. Dự đoán: SHB.ĐN thắng 2-1.

LS.Thanh Hóa xuất quân

Hôm qua 22.1 Câu lạc bộ (CLB) bóng đá Thanh Hóa tổ chức lễ ra mắt và xuất quân cho đội bóng đá Lam Sơn Thanh Hóa thi đấu giải vô địch quốc gia năm 2010. Theo lãnh đạo CLB thì, đội bóng đá Lam Sơn Thanh Hóa đã từng bước ổn định tổ chức, chuẩn bị khá tốt cả về thể lực, kỹ thuật và chiến thuật, sẵn sàng tham gia giải với tinh thần thi đấu cao nhất. Hôm nay 23.1, đội Thanh hóa di chuyển ra Ninh Bình để đá trận Siêu cúp quốc gia. Ngọc Minh

Bình Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.