EURO 2020: Bí ẩn số áo đội tuyển Tây Ban Nha, không ai mặc số 15

Giang Lao
Giang Lao
03/06/2021 16:01 GMT+7

Số áo 15 do trung vệ Sergio Ramos mặc lâu nay ở đội tuyển Tây Ban Nha, nhưng ở kỳ EURO 2020 cầu thủ này vắng mặt và đã không có cầu thủ nào dám mặc thay, lý do vì sao?

Theo đó, tờ Diario AS đã hỏi trực tiếp LĐBĐ Tây Ban Nha nhờ giải thích về lý do này, bởi áo số 15 ở “La Roja” chưa chính thức cho về hưu nhằm vinh danh một cầu thủ nào đó, nên hoàn toàn có thể để một cầu thủ khác mặc thay khi Sergio Ramos vắng mặt để dự EURO 2020.
Tuy nhiên, theo LĐBĐ Tây Ban Nha cho biết, mọi cầu thủ đều có quyền chọn mặc áo số 15 mà Sergio Ramos để lại, nhưng họ tôn trọng thủ quân của mình khi chia tay EURO 2020 vì lý do chấn thương và chưa hồi phục thể lực.
Ngoài ra, còn một lý do có phần linh thiêng nữa là các cầu thủ đội tuyển Tây Ban Nha muốn dành sự kính trọng với người đã khuất, đó là cố cầu thủ Antonio Puerta - bạn thân của Sergio Ramos, và cũng là tuyển thủ quốc gia, người qua đời vì đột quỵ hồi năm 2007 khi đang thi đấu cho CLB Sevilla.
Từ đó, Sergio Ramos chọn khoác áo số 15, số áo của Antonio Puerta ở Sevilla và đội tuyển Tây Ban Nha nhằm luôn tưởng nhớ tới người bạn thân của mình. Vì lẽ đó, khi trung vệ thủ quân này vắng mặt, mọi cầu thủ khác của đội tuyển xứ sở đấu bò tót đều dành sự tôn trọng và bỏ trống áo số 15 không ai mặc.

Danh sách số áo của đội tuyển Tây Ban Nha dự EURO 2020 vừa được công bố

RFEF

Trong khi đó, danh sách số áo của đội tuyển Tây Ban Nha dự EURO 2020 cũng có nhiều thú vị khi tiền đạo Gerard Moreno bất ngờ được chọn chính thức mặc áo số 9, số áo mà nhiều CĐV nước này luôn chờ xem ai sẽ mặc vì nó gắn liền với niềm hy vọng là người ghi bàn số 1 cho “La Roja”. Trước đây, số áo này do cựu tiền đạo Fernando Torres mặc, và thường ghi những bàn quan trọng cho tuyển Tây Ban Nha khi vô địch EURO 2008 và EURO 2012.
Còn lại, sao trẻ của Barcelona, Pedri lần đầu dự EURO 2020 khoác áo số 26 lạ lẫm, hậu vệ Cesar Azpilicueta của Chelsea vừa vô địch Champions League mặc áo số 2, còn trung vệ Pau Torres mặc áo số 4 thường thuộc về Inigo Martinez (bị loại), trong khi Marcos Llorente mặc áo số 6 của Sergio Canales để lại. Áo số 10 thuộc về tiền vệ Thiago Alcantara của Liverpool.

Tiền đạo Gerard Moreno (phải) của Villarreal chính thức được mặc áo số 9 ở đội tuyển Tây Ban Nha

AFP

Hiện đội tuyển Tây Ban Nha đang tập luyện tại trung tâm huấn luyện Las Rozas ở Madrid, và đã có đủ đội hình khi các cầu thủ De Gea, Pau Torres và Gerard Moreno vừa đến tập trung, cũng như các cầu thủ Cesar Azpilicueta, Eric Garcia, Aymeric Laporte, Rodrigo và Ferran Torres sau khi thi đấu xong trận chung kết Champions League.
Đội tuyển Tây Ban Nha sẽ bắt đầu hành trình EURO 2020 bằng trận giao hữu với Bồ Đào Nha lúc 0 giờ 30 rạng sáng ngày 5.6 (giờ VN), tiếp đó là trận gặp Lithuania (8.6). Trước khi hướng đến Seville chuẩn bị cho trận ra quân ở bảng E gặp Thụy Điển ngày 14.6.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.