Montella có chiến thắng đầu tiên với Roma

24/02/2011 07:12 GMT+7

(TNO) HLV Vincenzo Montella đã có khởi đầu đầy thuận lợi với AS Roma khi cùng đội bóng thủ đô nước Ý có trận thắng đầu tiên sau ba trận toàn thua tại đấu trường Seria A trong trận đấu bù vòng 22 diễn ra rạng sáng nay, 24.2, giờ VN.

Roma (áo trắng) có trận thắng đầu tiên sau ba trận thua tại Seria A - Ảnh: AFP

(TNO) HLV Vincenzo Montella đã có khởi đầu đầy thuận lợi với AS Roma khi cùng đội bóng thủ đô nước Ý có trận thắng đầu tiên sau ba trận toàn thua tại đấu trường Seria A trong trận đấu bù vòng 22 diễn ra rạng sáng nay, 24.2, giờ VN.

Mặc dù bị đội chủ sân Renato Dall'Ara, Bologna dồn ép trong gần suốt thời gian thi đấu, nhưng bàn thắng duy nhất của trận đấu có phần may mắn của tiền vệ Daniele De Rossi ở cuối hiệp 1 khi tung cú sút đưa bóng qua chân một loạt cầu thủ, đã giúp Roma vực dậy tinh thần sau loạt 5 trận không biết mùi chiến thắng (tính cả một trận thua ở Champions League).

Như vậy, ông thầy 36 tuổi Montella đã tỏ ra "mát tay" trong trận đấu đầu tiên ở cương vị HLV Roma, sau khi thế chỗ Ranieri cách đây hai ngày. "Chúng tôi đã tìm lại được tinh thần thi đấu có lẽ đã đánh mất trong những trận gần đây", AFP dẫn lời một cầu thủ Roma cho biết.

Có thể dấu ấn phong cách của Montella đối với đội bóng thành Roma là chưa rõ ràng, nhưng tinh thần thi đấu với khát khao giành chiến thắng của các Biancocelesti đã được ông nhen nhóm trở lại, sau khi bị đẩy rơi xuống mức thấp nhất ở "triều đại" Ranieri với các mâu thuẫn nội bộ.

Thay đổi nhỏ trong đội hình Roma dưới thời Montella chính là việc ông đưa thủ thành Doni vào sân từ đầu, thế chỗ cho Julio Sergio và không sử dụng hậu vệ Juan, người phạm nhiều lỗi trong các trận trước. Ngoài ra, việc ông cho đội trưởng Francesco Totti ngồi dự bị, đồng thời tin tưởng vào De Rossi cũng đã giúp tiền vệ 27 tuổi này thi đấu hiệu quả để "nổ súng" trở lại sau 3 tháng. 

Trận thắng này đã giúp Roma nhảy lên 2 bậc để xếp hạng 6 với 42 điểm, thua đội xếp trên là Udinese 2 điểm và cách đội đầu bảng AC Milan 13 điểm. Hiện mục tiêu khả dĩ nhất cho thầy trò Montella lúc này là lọt vào top 4 đội đầu bảng để giành quyền dự Champions League mùa sau. Trong khi đó, Bologna vẫn giậm chân ở hạng 12 với 32 điểm.

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.