Nỗi lo từ thịt nhiễm khuẩn Trung Quốc

14/07/2011 01:19 GMT+7

Giải vô địch bơi lội thế giới 2011 tại Thượng Hải (diễn ra từ ngày 16 - 31.7) đang đối mặt với mối đe dọa doping tràn lan xuất phát từ thịt heo nhiễm khuẩn của Trung Quốc.

Giải vô địch bơi lội thế giới 2011 tại Thượng Hải (diễn ra từ ngày 16 - 31.7) đang đối mặt với mối đe dọa doping tràn lan xuất phát từ thịt heo nhiễm khuẩn của Trung Quốc.

Theo một nghiên cứu gần đây của phòng thí nghiệm thuộc Ủy ban Phòng chống doping thế giới (WADA) ở Cologne (Đức) đã phát hiện 22/28 du khách trở về từ Trung Quốc đều dương tính với chất clenbuterol. Chất này nằm trong danh sách cấm của WADA và VĐV sẽ bị cấm thi đấu 2 năm nếu mẫu xét nghiệm dương tính với clenbuterol.

Nỗi ám ảnh doping càng lớn hơn bởi ở những giải đấu thể thao mà Trung Quốc đăng cai tổ chức đều xuất hiện nhiều VĐV bị cấm thi đấu do dương tính với clenbuterol. Năm ngoái, tay vợt Dimitrij Ovtcharov cũng bị phát hiện dương tính với clenbuterol khi đang tham gia một giải đấu bóng bàn ở Trung Quốc, còn ở Thế vận hội Bắc Kinh 2008, VĐV chèo thuyền Adam Seroczynski (Ba Lan) cũng rơi vào trường hợp tương tự...

Trong số các quốc gia tham dự, Úc và Mỹ đã quyết định đem theo thịt đến tham dự giải đấu, trong khi nhiều quốc gia khác cũng đều lên tiếng yêu cầu LĐ Bơi lội thế giới (FINA) nên có hành động với quốc gia đăng cai về việc đảm bảo thực phẩm cho VĐV trong suốt những ngày tranh tài. Giải năm nay có khoảng 2.220 VĐV đến từ 181 quốc gia tham gia.

N.Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.