Công Phượng, Quang Hải "đọ tài" ghi bàn với 2 ngôi sao 19 tuổi của Iraq

04/01/2019 20:54 GMT+7

Tại Vòng chung kết Asian Cup sắp tới, những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất Việt Nam trong năm 2018 là Công Phượng và Quang Hải hoàn toàn không hề thua kém về khả năng ghi bàn trước các chân sút hàng đầu của Iran hay Iraq.

Trong năm 2018, Công Phượng đã ghi được 22 bàn thắng. Trong đó, có 12 pha lập công ở V-League và 4 bàn ở Cúp quốc gia cho Hoàng Anh Gia Lai. Tiếp đó chân sút xứ Nghệ đã ghi 1 bàn ở giải U23 châu Á, 2 bàn ở Asiad 2018 và 3 bàn ở AFF Cup 2018.

Chỉ kém 1 bàn so với Công Phượng là tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Năm 2018, Quả bóng vàng Việt Nam đã có được 21 pha lập công. Anh ghi 9 bàn ở V-League, 1 bàn ở Cúp quốc gia, 5 bàn ở giải U23 châu Á, 2 bàn ở ASIAD 2018, 3 bàn ở AFF Cup 2018 và mới đây nhất là 1 bàn trong trận giao hữu với Philippines vào ngày cuối cùng của năm 2018.

Xét về thành tích ghi bàn trong năm 2018 thì Công Phượng và Quang Hải hầu như không thua kém so với các chân sút hàng đầu của Iran, Iraq, Yemen.

Đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng D là tuyển Iran đem tới Asian Cúp 4 tiền đạo. Trong đó đáng chú ý nhất là Alireza Jahanbakhsh - Vua phá lưới giải vô địch quốc gia Hà Lan 2017-2018 với 21 bàn thắng và hiện đã đầu quân cho CLB Brighton ở Premier League.

Tuy nhiên chân sút sinh năm 1993 này lại chỉ có 14 pha lập công bao gồm: 13 khi còn khoác áo AZ Alkmaar (Hà Lan) và 1 cho tuyển Iran. Hiện chân sút này đang dính chấn thương chưa kịp phục hồi nên theo HLV trương tuyển Iran Carlos Queiros thì châ sút này có thể vắng mặt ở vòng bảng.

Mehdi Taremi, chân sút nguy hiểm của Iran AFC

Những tiền đạo khác như Karim Ansarifard đã có 13 pha lập công trong năm 2018 gồm 10 bàn trong màu áo Olympiakos (Hy Lạp), 3 bàn trong màu áo tuyển Iran.

Hay tiền đạo Sardar Azmoun đã 11 lần ghi bàn với 8 bàn cho CLB Rubin Kazan ở giải vô địch quốc gia Nga, 1 bàn ở Cúp quốc gia Nga và 2 bàn cho tuyển Iran.

Tiền đạo ghi nhiều bàn nhất của Iran trong năm 2018 là Mehdi Taremi Chân sút này đã có 11 pha lập công trong màu áo  Al Gharafa ở giải vô địch quốc gia Qatar, 5 bàn tại AFC Champions League. Cộng thêm 3 bàn cho tuyển Iran trong các trận giao hữu, như vậy Mehdi Taremi có tổng cộng 19 bàn thắng trong năm 2018, vẫn còn kém 2-3 bàn so với Quang Hải và Công Phượng.

Ayman Husseinm đã ghi 2 bàn vào lưới U.23 Việt Nam tại Vòng chung kết U.23 châu Á AFC

Với đội tuyển Iraq, 50% cầu thủ trên hàng công của đội bóng Tây Á này cũng có thành tích ghi bàn bằng hoặc kém hơn so với 2 chân sút của Việt Nam.

Ayman Husseinm ghi được 13 bàn trong đó có 11 bàn cho CLB Al-Naft ở giải vô địch quốc gia Iraq và 2 bàn cho U23 Iraq (vào lưới U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2018). Còn Alaa Abbas ghi được tổng cộng 22 bàn: 15 bàn cho CLB cũ Nalf Al Wasat, 7 bàn cho CLB mới Al Zawra's đều ở giải vô địch quốc gia Iraq (chưa ghi được bàn nào cho tuyển Iraq)

Chỉ có 2 chân sút trẻ sinh năm 2000 là có thành tích ghi bàn trội hơn so với Công Phượng và Quang Hải. Đó là Mohammad Dawood - người mới được triệu tập vào đội tuyển Iraq nhờ hiệu suất ghi bàn xuất sắc trong thời gian qua: 29 bàn trong màu áo CLB Naft ở giải vô địch quốc gia Iraq (2017-2018, 2018-2019).

Mohamad Dawood, tiền đạo xông xáo của Iraq AFC
Mohanad Ali, chân sút 19 tuổi của Iraq AFC

Ngoài ra tiên đạo 19 tuổi Mohanad Ali cũng đã có tổng cộng 29 pha lập công trong năm 2018, trong đó có 23 bàn cho CLB Al Shorta ở giải vô địch quốc gia Iraq và 6 bàn cho đội tuyển Iraq.

Trận tuyển Việt Nam gặp Iraq ngày 8/1 tới chắc chắn sẽ là một cuộc đọ tài thú vị giữa các chân sút trẻ đôi bên đang nóng lòng gặp nhau này. Hy vọng Công Phượng, Quang Hải của tuyển Việt Nam sẽ bùng nổ và làm “tắt lịm” Mohammad Dawood và Mohanad Ali của tuyển Iraq.

Công Phượng hy vọng sẽ tạo bùng nổ ở trận gặp Iraq Độc Lập

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.