Tháng 6 thường đem lại những kết quả tích cực cho đội tuyển Việt Nam

22/02/2021 08:10 GMT+7

Đối với đội tuyển Việt Nam, việc các trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022 đều được diễn ra trong tháng 6 là một điều có lợi. Bởi từ trước đến nay, tháng 6 thường đem lại những kết quả tích cực cho đội tuyển Việt Nam.

Quyết định mới đây của LĐBĐ châu Á (AFC) đã chính thức dời tất cả các trận đấu còn lại của bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sang tháng 6. Đối với đội tuyển Việt Nam, thống kê cho thấy trong vòng 10 năm trở lại đây, ‘Những chiến binh Rồng Vàng’ chỉ thua duy nhất 1 trận trong tháng 6.
Năm 2011, đội tuyển Việt Nam có 1 trận đấu duy nhất trong tháng 6. Đó là trận đấu với đội tuyển Macau trong khuôn khổ vòng loại thứ nhất World Cup 20214 khu vực châu Á vào ngày 29/6. Ở trận đấu này, đoàn quân áo đỏ đã đè bẹp đối thủ với tỷ số 6-0 nhờ các bàn thắng của Thành Lương, Ngọc Thanh, Văn Quyết và một cú hat-trick của Lê Công Vinh.

Thời điểm ông Park hết hợp đồng, có thể về dẫn dắt tuyển Hàn Quốc

Một năm sau, đội tuyển Việt Nam thậm chí có tới 3 trận giao hữu diễn ra trong tháng 6. Kết quả khi đó, chúng ta thua 1 trận (0-3 trước đội tuyển Trung Quốc vào ngày 8/6) và thắng 2 trận (2-1 trước đội tuyển Hồng Kông vào ngày 10/6 và 1-0 trước đội tuyển Mozambique vào ngày 23/6).
Đến năm 2016, đội tuyển Việt Nam dưới triều đại của HLV Nguyễn Hữu Thắng mới lại có trận đấu vào tháng 6 khi tham dự Aya Bank Cup tại Myanmar. Tại giải đấu này, ‘Những chiến binh Rồng Vàng’ đã giành chức vô địch sau khi hòa 1 trận với tỷ số 2-2 với đội tuyển Hồng Kông vào ngày 3/6 (tính trong thời gian thi đấu chính thức) và thắng 1 trận với tỷ số 3-0 trước đội tuyển Singapore vào ngày 6/6.
Năm 2017, đội tuyển Việt Nam cũng có 1 trận đấu trong tháng 6. Đó là cuộc tiếp đón đội tuyển Jordan trên sân nhà trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019. Kết quả trận đấu này hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0.
Lần gần đây nhất ‘Những chiến binh Rồng Vàng’ thi đấu vào tháng 6 là vào năm 2019. Khi đó, thầy trò HLV Park Hang-seo tham dự Cúp nhà vua Thái Lan và đã giành ngôi á quân sau khi thắng 1 trận với tỷ số 1-0 trước chủ nhà Thái Lan (Anh Đức ghi bàn), hòa 1 trận với tỷ số 1-1 với đội tuyển Curacao (tính trong thời gian thi đấu chính thức).

Việt Nam thắng Thái Lan ở King's Cup vào tháng 6

Độc Lập

Như vậy trong vòng 10 năm qua, đội tuyển Việt Nam đã tham dự 9 trận đấu trong tháng 6 với kết quả: thắng 5 trận, hòa 3 trận và chỉ thua duy nhất 1 trận.
Đó là lý do để thầy trò HLV Park Hang-seo tin tưởng vào những kết quả có lợi trong 3 trận đấu sắp tới tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào tháng 6 năm nay.
 
Dưới triều đại HLV Park Hang-seo, ngoài 2 trận đấu tại Cúp Nhà vua Thái Lan 2019, đội tuyển U.23 Việt Nam cũng có 1 trận đấu giao hữu trong tháng 6 (vào ngày 7/6/2019 trên sân Việt Trì) và cũng giành được chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U.23 Myanmar nhờ các pha lập công của Việt Hưng và Tiến Linh
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.