1 CĐV chết trong cuộc bạo loạn trước trận đấu ở Argentina

11/06/2013 10:58 GMT+7

(TNO) Bóng ma bạo lực tiếp tục đe dọa Bóng đá Argentina khi 1 cổ động viên (CĐV) của CLB Lanus đã bị đâm chết trong vụ bạo loạn trước trận đấu giữa Estudiantes và Lanus diễn ra hôm qua (10.6, giờ địa phương).

(TNO) Bóng ma bạo lực tiếp tục đe dọa Bóng đá Argentina khi 1 cổ động viên (CĐV) của CLB Lanus đã bị đâm chết trong vụ bạo loạn trước trận đấu giữa Estudiantes và Lanus diễn ra hôm qua (10.6, giờ địa phương).

>> Lễ ăn mừng chức vô địch của PSG biến thành bạo loạn dữ dội
>> Bạo loạn trước trận derby thành Rome, 2 người bị đâm
>> Bạo loạn dữ dội ở Ai Cập, 2 người chết

1 CĐV chết trong cuộc bạo loạn trước trận đấu ở Argentina
Cảnh sát luôn bị đặt trong tình thế báo động trong các trận đấu ở Argentina -
Ảnh: Goal.com

Theo Reuters, cuộc đụng độ giữa CĐV đội khách Lanus và cảnh sát đã nổ ra bên ngoài sân vận động La Plata ở Buenos Aires trước khi trận đấu diễn ra. Vụ bạo loạn đã khiến 1 CĐV bị đâm chết và 1 người khác đang trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc này đã khiến cho trận đấu giữa Estudiantes và Lanus diễn ra sau bị hủy dù đã thi đấu hết hiệp 1. "Cảnh sát thông báo 1 CĐV đã chết nên chúng tôi thấy rằng việc hủy trận đấu là cần thiết", Reuters dẫn lời chủ tịch Estudiantes Enrique Lombardi.

Đây là trận đấu thứ 2 tại Argentina bị hủy trong vòng vài ngày. Vào thứ bảy tuần trước, trận đấu giữa Velez Sarsfield và All Boys cũng bị hủy vì các cổ động viên All Boys làm loạn.

Theo báo chí Argentina, 3 cảnh sát đã bị tạm ngưng nhiệm vụ vì liên quan đến cái chết của CĐV Lanus nói trên. Vụ việc này đã tiếp tục làm xấu bộ mặt Bóng đá Argentina khi tình hình bạo lực ngày càng lan tràn.

"Bạo lực không xuất phát từ bóng đá. Nó là vấn đề xã hội. Tuy nhiên, bạo lực xuất hiện nhiều trong bóng đá đã phản ảnh thực trạng xã hội", HLV Mauricio Pellegrino của Estudiantes nhận xét.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.