Công Phượng, Xuân Trường là cầu thủ nội đắt giá nhất V-League

02/02/2020 09:07 GMT+7

Tân binh CLB TP.HCM Nguyễn Công Phượng cùng đồng đội cũ của anh ở Hoàng Anh Gia Lai Lương Xuân Trường được chuyên trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt định giá cao nhất V-League.

Theo đó, tiền vệ Lương Xuân Trường cùng tiền đạo Nguyễn Công Phượng được định giá 200.000 euro (khoảng 5,1 tỉ đồng) cho mỗi mùa giải. Ngôi sao Nguyễn Quang Hải của CLB Hà Nội có giá 150.000 euro (khoảng 3,7 tỉ đồng), xếp ngay sau Xuân Trường, Công Phượng. Các vị trí tiếp theo là Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel, 125.000 euro), Âu Văn Hoàn (SHB.Đà Nẵng, 100.000 euro), Quế Ngọc Hải (Viettel, 75.000 euro)…

Lương Xuân Trường (trái) cùng Công Phượng là cầu thủ nội đắt giá nhất V-League

Khánh Vy

Theo đánh giá của các HLV, định giá trên của Transfermarkt chưa hoàn toàn chuẩn xác bởi Quang Hải được xem là cầu thủ hay nhất Việt Nam hiện tại nhưng định giá chưa cao. Việc Quang Hải chưa chuyển nhượng quốc tế, ra nước ngoài thi đấu như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Lâm…cũng là nguyên nhân khiến anh đưa được “đẩy” giá.

Ngoại binh Thụy Điển Viktor Prodell (phải) của CLB TP.HCM có giá 300.000 euro/mùa giải

Minh Tân

Trong khi đó tốp 5 cầu thủ đắt giá nhất V-League đều thuộc về các ngoại binh. Á quân V-Leugue chi mạnh tay, sở hữu 2 tiền đạo Viktor Prodell (Thụy Điển), Amido Blade (Guinea-Bissau) với giá 300.000 euro/mùa (khoảng 7,5 tỉ đồng). CLB Hà Nội có Pape Omar Faye (Senegal) giá tương đương với 2 ngoại binh CLB TP.HCM. Cầu thủ đắt giá thứ 4 ở V-League là Gramoz Kurtaj (Đức) của CLB Thanh Hóa với giá 250.000 euro. Thanh Hóa cũng tích cực chuẩn bị lực lượng cho mùa giải mới như lấy về Hoàng Vũ Samson, chốt ngoại binh cuối Josip Balic (Croatia), sẵn sàng cạnh tranh thứ hạng cao ở V-League 2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.