Olympic Tokyo 2020: Đội tuyển nữ Việt Nam may mắn rơi vào bảng dễ thở

14/02/2019 10:49 GMT+7

Ngày 13.2, HLV Mai Đức Chung đã báo cáo lên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam danh sách đội tuyển bóng đá nữ quốc gia chuẩn bị cho vòng loại thứ hai Olympic Tokyo 2020, gặp các đối thủ Jordan, Hong Kong và Uzbekistan.

Theo đó, đội tuyển sẽ có một vài thay đổi so với ASIAD 18. Ba cầu thủ sẽ không được triệu tập gồm Phạm Hải Yến, Bùi Thúy An, Phạm Hoàng Quỳnh (lập gia đình) và bổ sung 3 gương mặt.
Gồm tuyển thủ U.19 nữ quốc gia Nguyễn Thị Tuyết Ngân – cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam (VN) năm 2018, Nguyễn Thị Bích Thùy và Vũ Thị Nhung – cô gái không biết mình mang bầu 5 tuần và vẫn thi đấu tại SEA Games 29 năm 2017. Đội sẽ tập trung cuối tháng 2 và có một tháng chuẩn bị cho vòng loại thứ hai Olympic Tokyo 2010 diễn ra vào đầu tháng 4.2019. 
Cũng trong chiều qua, Liên đoàn Bóng đá châu Á đã bốc thăm vòng loại nói trên. Đội tuyển bóng đá nữ VN chung bảng B với Jordan, Hong Kong và chủ nhà Uzbekistan. Ở bảng này, tuyển nữ VN và Uzbekistan được miễn thi đấu vòng loại thứ nhất Olympic Tokyo 2020, nhờ xếp hạng 6 và 7 trên bảng xếp hạng châu Á.
Theo kết quả bốc thăm, bảng A vòng loại thứ 2 Olympic Tokyo 2020 gồm chủ nhà Myanmar, Indonesia, Ấn Độ và Nepal. Bảng C gồm 4 Đài Bắc Trung Hoa, Iran, Philippines và chủ nhà Palestine.
Quả bóng vàng VN 2018 Nguyễn Thị Tuyết Dung (7) là một trong những trụ cột của đội tuyển Việt Nam Siam Sport
3 đội nhất bảng lọt vào vòng chung kết, cùng với 5 đội khác gồm Thái Lan, Trung Quốc, Úc, CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc tổ chức vào tháng 1 hoặc tháng 2.2020. Xin được nói rõ hơn, các đội Úc, CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc và Thái Lan được đặc cách vào vòng chung kết do nằm trong top 5 đội bóng đá nữ mạnh nhất. Riêng Nhật Bản với tư cách nước chủ nhà nghiễm nhiên có một suất dự Olympic Tokyo 2020, không phải tham dự vòng loại.
Vòng chung kết với 8 đội chia làm 2 bảng, mỗi bảng 4 đội. Hai đội nhất và nhì mỗi bảng sẽ đá 2 trận play-off vào tháng 3.2020. Hai đội chiến thắng cuối cùng sẽ cùng với Nhật Bản đại diện cho châu Á dự Olympic Tokyo 2020.
Trở lại với kết quả bốc thăm vòng loại thứ 2 vào chiều qua, HLV Mai Đức Chung nói: “Đây là một kết quả khá  thuận lợi cho VN. Chúng ta đã từng thắng nhiều lần Jordan và cũng đã thắng Hong Kong. Chưa gặp Uzbekistan bao giờ nhưng bóng đá nữ nước này không phát triển bằng bóng đá nam nên cũng không quá đáng lo”.
Chiều 13.2, Liên đoàn Bóng đá châu Á cũng đã tiến hành bốc thăm vòng loại thứ 2 giải bóng đá nữ châu Á 2019. Theo đó, đội U.19 VN chung bảng B với Hàn Quốc, Iran và Lebanon. Bảng A gồm Úc, Uzbekistan, Nepal. Ở vòng loại thứ nhất, VN đứng đầu bảng sau khi thắng Malaysia, Singapore, Jordan. Ở vòng loại thứ 2, VN được chơi trên sân nhà từ ngày 26 – 30.4 để tranh vé vào vòng chung kết U.19 nữ châu Á tại Thái Lan từ 27.10 – 9.11. Đội U.19 Việt Nam do HLV Minh Hải dẫn dắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.