Hủy gặp Liverpool, tuyển Việt Nam tái đấu Thái Lan vào tháng 6

30/03/2019 13:39 GMT+7

Chưa đến lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á nhưng đội tuyển Việt Nam (VN) đã lên kế hoạch chuẩn bị cho chiến dịch quan trọng này. Theo trang Footy Rankings, rất nhiều khả năng VN sẽ nằm trong nhóm hạt giống số 2 dựa trên vị trí thứ 16 ở khu vực châu Á và 99 thế giới hiện nay.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố thể thức thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, bao gồm tổng cộng 4 vòng (tính luôn vòng play-off liên lục địa).
Ở vòng 1 sẽ có 12 đội có thứ hạng từ 35 đến 46 của khu vực châu Á được chia hạt giống và chia cặp thi đấu hai lượt đi về, 6 đội thắng sẽ đi tiếp vào vòng loại thứ 2. Ở vòng này, có 5 đội khu vực Đông Nam Á góp mặt là Malaysia, Campuchia, Lào, Brunei và Timor Leste.
Vòng 2 với 40 đội tuyển (gồm từ hạng 1 đến 34 và 6 đội vượt qua vòng 1) sẽ được chia vào 8 bảng, mỗi bảng 5 đội thi đấu vòng tròn sân nhà sân khách. 8 đội nhất bảng và 4 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất sẽ đi tiếp vào vòng loại thứ 3 tranh các suất dự World Cup 2022, và đồng thời cũng chính thức được góp mặt ở VCK Asian Cup 2023.
Tại vòng 2, AFC cũng sẽ chia hạt giống. Nhóm hạt giống số 1 đã được xác định chắc chắn là Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Qatar và UAE. Nhóm hạt giống số 2 là Syria, Uzbekistan, Lebanon và Oman. Tuyển VN cũng nhiều khả năng nằm trong nhóm hạt giống này dựa trên vị trí thứ 16 ở khu vực châu Á và 99 thế giới hiện nay.
Quang Hải sẽ lên tuyển vào tháng 6 Minh Tú
Trong tháng 3 tuyển VN không thi đấu, nên việc bị rớt hạng là khá thấp do đó vẫn có thể sẽ giữ nguyên vị trí hiện nay. Nếu tuyển VN nằm trong nhóm hạt giống số 2, thì sẽ là đội duy nhất ở khu vực Đông Nam Á nằm trong nhóm hạt giống cao của khu vực châu Á, trong khi tuyển Thái Lan và Philippines chắc suất ở nhóm hạt giống số 3, Myanmar nằm nhóm hạt giống số 4, còn Indonesia và Singapore có thể nằm nhóm hạt giống số 4 hoặc 5.

Hủy đá với Liverpool

Theo lịch thi đấu, đội tuyển VN sẽ có tổng cộng 10 trận của vòng loại World Cup 2022. Bao gồm trong đó 6 trận năm 2019 gồm ngày 5,10.9 (lượt đi, về); ngày 10,15.10; ngày 14,19.11 (4 lượt trận còn lại vào tháng 3, tháng 6.2020).
Dự kiến, ngay sau khi lượt 12 V-League 2019 kết thúc, đội tuyển VN sẽ tái tập trung tại Hà Nội vào ngày 1.6 tại Hà Nội. Toàn bộ lực lượng mạnh nhất của tuyển và của đội U.23 Việt Nam sẽ được triệu tập với khoảng 23 cầu thủ. Có thể kể đến Văn Lâm, Ngọc Hải, Hùng Dũng, Tiến Dũng (trung vệ), Huy Hùng, Đức Huy, Duy Mạnh, Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải, Văn Hậu, Đức Chinh, Tiến Dũng (thủ môn), Tấn Sinh, Thành Chung, Tần Tài…
Ông Park sắp phải đối đầu với những thử thách lớn Độc Lập
Đội sẽ hủy kế hoạch thi đấu giao hữu với CLB lừng danh nước Anh Liverpool. Thay vào đó, đội tuyển sẽ sang Thái Lan sự King’s Cup 2019 từ ngày 5-8.6, với 3 đối thủ khác gồm chủ nhà Thái Lan, Ấn Độ và El Salvador. Đầu tháng 9, 10,11 đội sẽ có lần tái tập trung phục vụ 6 trận đấu vòng loại World Cup 2022, trong đó có 3 trận sẽ đá trên sân Mỹ Đình.
Hiện tại, HLV Park Hang-seo vẫn đang tích cực tìm kiếm thêm một trợ lý người Hàn Quốc để vào đầu tháng 6, ban huấn luyện sẽ chia thành 2 ê kíp độc lập. Ê kíp 1 sẽ hỗ trợ ông Park lo liệu đội tuyển VN. Ê kíp chăm sóc đội U.23 VN (hai đội được tập trung cùng một thời gian và địa điểm). Ông Park sẽ bao quát công việc của cả hai đội và là người đưa ra quyết định cuối cùng ở cả tuyển lẫn U.23 VN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.