Theo bước chân tình nguyện: Ấm áp những căn nhà tình bạn

07/08/2023 08:00 GMT+7

Với mong muốn giúp sinh viên nghèo có được chỗ ở tươm tất, an tâm để nỗ lực học tập, những căn nhà tình bạn đã được xây dựng và trao tặng.

Mỗi căn nhà là một câu chuyện đẹp

Sau hơn 10 năm phát động và được các bạn sinh viên (SV) nhiệt tình hưởng ứng, Đoàn thanh niên Trường ĐH An Giang đã xây tặng 52 "Nhà tình bạn". Mỗi căn nhà là một câu chuyện về sự sẻ chia, lòng nhân ái.

Anh Đặng Thế Lực, Bí thư Đoàn Trường ĐH An Giang, cho biết sở dĩ gọi là "Nhà tình bạn" vì phong trào này được toàn thể SV của trường hưởng ứng và tích cực tham gia đóng góp. Những căn nhà được xây tặng sẽ tạo động lực cho SV có hoàn cảnh khó khăn thêm cố gắng học tập.

Theo anh Lực, phong trào được Đoàn trường phát động đầu các năm học. Đối tượng được xét tặng là SV của trường, đạt thành tích học tập tốt, được địa phương xác nhận về gia cảnh, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội.

Theo bước chân tình nguyện: Ấm áp những căn nhà tình bạn - Ảnh 1.

Những căn "Nhà tình bạn" đầy ý nghĩa

DUY TÂN

"Từ năm 2012 - 2017, mỗi căn nhà được xây dựng với kinh phí 30 triệu đồng. Tuy nhiên, từ năm 2017 đến nay kinh phí tăng lên 50 triệu đồng/căn. Mỗi năm Đoàn trường trao tặng từ 3 - 4 căn nhà", anh Lực nói.

Vừa qua, Đoàn trường đã trao quyết định tặng nhà cho Thái Loan Huệ Huyên, SV ngành sư phạm ngữ văn. Nhà được xây dựng tại xã Cần Đăng, H.Châu Thành (An Giang) với kết cấu kiên cố. "Em rất biết ơn tập thể nhà trường, các bạn SV đã quan tâm và hỗ trợ những SV có hoàn cảnh khó khăn như em có được mái nhà khang trang, ấm cúng", Huệ Huyên xúc động chia sẻ.

Lâm Hồng Phong, SV ngành công nghệ thông tin, Trường ĐH An Giang, cũng được xây tặng căn nhà kiên cố. Phong mồ côi cha mẹ, hai anh em sống nương tựa cùng bà nội đã già yếu trong căn nhà xiêu vẹo. Với Phong, căn nhà mới này là nguồn động lực rất lớn để em không ngừng cố gắng học tập.

"Trước giờ em chưa từng nghĩ mình có được căn nhà khang trang như vậy. Do nội già yếu nên 2 anh em ngoài việc học ở trường còn đi làm thêm vào buổi tối để có thu nhập chi tiêu cho cuộc sống và học tập. Khi em được xét trao tặng nhà, mơ ước của hai anh em và bà nội đã thành hiện thực", Phong chia sẻ.

Ngôi nhà lập kỷ lục học đường VN

5.000 đồng là số tiền mỗi SV Trường ĐH Đồng Tháp tự nguyện đóng góp hằng tháng để xây nhà cho bạn cùng trường có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Lê Phước Vinh, Bí thư Đoàn Trường ĐH Đồng Tháp, cho biết "Ngôi nhà 5.000 đồng" là mô hình do Đoàn thanh niên nhà trường triển khai từ tháng 4.2010, nhằm hỗ trợ SV hoàn cảnh khó khăn có được căn nhà tươm tất để an tâm đến lớp. Hơn 13 năm qua, mô hình này nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, giảng viên, SV, thậm chí nhiều SV ra trường vẫn tiếp tục ủng hộ kinh phí.

Mô hình có tên gọi lần lượt là "Ngôi nhà nhân ái", "Ngôi nhà 3.000 đồng"… cho đến nay mang tên "Ngôi nhà 5.000 đồng", với ý nghĩa mỗi cán bộ, SV của trường đóng góp 5.000 đồng/tháng để xây nhà tặng SV nghèo vượt khó.

Theo bước chân tình nguyện: Ấm áp những căn nhà tình bạn - Ảnh 2.

Mô hình "Ngôi nhà 5.000 đồng" được Tổ chức Kỷ lục VN xác lập kỷ lục học đường VN nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn trong học đường nói riêng và cộng đồng nói chung

DUY TÂN

Không chỉ góp tiền xây nhà tặng bạn, SV của trường còn tham gia vào quá trình xây nhà. Mỗi người đảm nhận công việc khác nhau, các bạn nam khiêng gạch và trộn hồ, nữ làm những việc nhẹ hơn. "Mặc dù công việc khá vất vả nhưng tất cả đều tích cực, nhiệt tình khi được tiếp sức, mang đến niềm vui cho bạn cùng trường", anh Vinh bày tỏ.

Đến nay, Đoàn Trường ĐH Đồng Tháp đã xây dựng và bàn giao 77 ngôi nhà cho SV ở 8 tỉnh, thành: Cần Thơ, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, An Giang, Bến Tre, Cà Mau. Đồng thời đóng góp hơn 1.000 ngày công lao động hỗ trợ xây nhà.

"Mỗi năm trường bàn giao 6 căn nhà cho SV có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian đầu thực hiện mô hình, kinh phí xây dựng mỗi căn nhà 20 triệu đồng, về sau tăng dần lên mức 50 triệu đồng và mở rộng ở nhiều tỉnh, thành miền Tây", anh Vinh nói.

Năm 2023, mô hình "Ngôi nhà 5.000 đồng" được Tổ chức Kỷ lục VN xác lập kỷ lục học đường VN nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn trong học đường nói riêng và cộng đồng nói chung.

Được nhà trường xây tặng nhà, sinh viên Phạm Thái Hào xúc động chia sẻ: "Ngôi nhà cũ xuống cấp trầm trọng sau hơn 20 năm xây dựng. Rồi trong một cơn giông lớn, nhà bị sập, gia đình em phải dựng chòi, che bạt ở tạm. Đang lúc rối rắm, em nhận được tin vui vì hồ sơ hỗ trợ xây nhà được trường xét duyệt. Giờ đây, được ở trong căn nhà kiên cố, gia đình ai cũng ngỡ như mơ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.