Thị trường HLV cực kỳ nóng: Mourinho, Zidane và Conte được chào đón khắp nơi

Giang Lao
Giang Lao
24/02/2024 12:19 GMT+7

Các CLB Barcelona, Liverpool và Bayern Munich sẽ trống ghế HLV vào mùa hè năm nay. Vì thế, những tin đồn HLV Mourinho, Zidane hay Conte sẽ trở thành nhà cầm quân mới của các đội này, đang trở nên nóng sốt hơn bao giờ hết.

"Đó là chưa kể các CLB lớn khác như M.U ở Anh, hay NapoliAC Milan ở Ý cũng đang rục rịch có dự định thay HLV sau mùa giải 2023 - 2024. Các HLV tên tuổi như Mourinho, Zidane và Conte lại đang thất nghiệp, họ liên tục được đề cập sẽ trở thành nhà cầm quân mới của một trong số các CLB trên", tờ AS (Tây Ban Nha) cho biết.

Thị trường HLV cực kỳ nóng: Mourinho, Zidane và Conte được chào đón khắp nơi- Ảnh 1.

Những HLV tên tuổi đang thất nghiệp (từ trái sang, hàng trên): Zidane, Hansi Flick; Lopetegui. Hàng dưới: HLV Roberto de Zerbi (đang dẫn dắt CLB Brighton), Mourinho (giữa) và Conte

AS

"Đây sẽ là một hiệu ứng dây chuyền, tạo ra sự thay đổi hàng loạt trên băng ghế HLV của các CLB hàng đầu tại châu Âu. Trước mắt, các CLB Barcelona, Liverpool và Bayern Munich đều đã thông báo lần lượt về việc các HLV Xavi, Klopp và Tuchel sẽ chia tay đội bóng vào cuối mùa. Ngay thời điểm hiện nay, các cuộc săn đón HLV thay thế đã được triển khai. Ai sẽ là nhà cầm quân mới của các CLB này? Rất nhiều tên tuổi được dự đoán, các HLV Mourinho, Zidane và Conte là những cái tên nóng nhất. Họ đang tự do và đang chờ đợi các lời đề nghị phù hợp", tờ AS chia sẻ.

"Thế nhưng, sức hút lại đang đến từ 1 HLV trẻ vừa thành danh, Xabi Alonso, 42 tuổi, người đang dẫn dắt CLB Bayer Leverkusen ở giải Bundesliga (Đức) đạt thành tựu khó tin: hiện bất bại trên mọi đấu trường từ đầu mùa giải cho đến nay, với 33 trận chưa biết mùi thất bại (thắng 29, hòa 4).

Xabi Alonso đang được cả 3 CLB Barcelona, Liverpool và Bayern Munich cùng lúc săn đuổi. Nhưng cựu danh thủ người Tây Ban Nha này hiện phớt lờ mọi sự đề nghị. Sẽ rất khó xử cho Xabi Alonso, vì anh đang là HLV được săn đón và thèm muốn nhất hiện nay ở các CLB, bao gồm Liverpool và Bayern Munich là nơi HLV này đã từng thi đấu. Trong khi, Barcelona là CLB nơi bố của anh từng thi đấu", tờ AS bày tỏ.

Thị trường HLV cực kỳ nóng: Mourinho, Zidane và Conte được chào đón khắp nơi- Ảnh 2.

Xabi Alonso là HLV đang được săn đón và thèm muốn nhất hiện nay ở các CLB hàng đầu như Barcelona, Liverpool và Bayern Munich

AFP

"Xabi Alonso còn hợp đồng với Bayer Leverkusen đến tháng 6.2026. Nhưng ban lãnh đạo CLB đang dẫn đầu giải Bundesliga (bỏ xa đội nhì bảng Bayern Munich đến 11 điểm) này quá thừa hiểu rằng, họ không thể giữ chân được HLV của mình trước sự săn đón quá lớn từ các CLB hàng đầu. Khả năng Xabi Alonso chọn gia nhập CLB nào, trước mắt là Liverpool hay Bayern Munich, cũng sẽ là một vấn đề đau đầu cho anh", tờ AS nhấn mạnh.

Trong khi đó, có tin CLB Barcelona đang cân nhắc chọn các HLV Roberto de Zerbi (CLB Brighton) hoặc Hansi Flick thay thế HLV Xavi. Bên cạnh còn có HLV từ đội Barcelona B, Rafa Marquez và cả HLV Tuchel sẽ được tự do vào mùa hè.

Thị trường HLV cực kỳ nóng: Mourinho, Zidane và Conte được chào đón khắp nơi- Ảnh 3.

HLV Mourinho

AFP

Thị trường HLV cực kỳ nóng: Mourinho, Zidane và Conte được chào đón khắp nơi- Ảnh 4.

HLV Zidane

AFP

Thị trường HLV cực kỳ nóng: Mourinho, Zidane và Conte được chào đón khắp nơi- Ảnh 5.

Và HLV Conte đều đang thất nghiệp, họ cũng là những cái tên cực nóng trên thị trường HLV hiện nay

AFP

"Mặc dù vậy, các HLV giỏi và chưa có hợp đồng với đội nào mới là những ứng viên đáng chú ý nhất. Do chiêu mộ họ, các CLB sẽ không mất thêm tiền đền bù. Đó là các HLV Zidane, Lopetegui, Mourinho, Conte hay Hansi Flick. Ở mức độ thấp hơn là HLV Graham Potter hay Solskjaer.

Các HLV này cũng sẽ không vội chọn CLB cho mình sớm hoặc chịu sức ép trở lại làm việc ngay, do thị trường HLV đang quá nóng sốt vì có rất nhiều CLB có nhu cầu thay HLV. Ngoài các CLB kể trên, còn có thêm cả CLB Chelsea với HLV Pochettino cũng có thể bị sa thải vào cuối mùa. Hay các CLB tại Pháp như Marseille, Napoli, AC Milan và Juventus (Ý) đều có thể thay đổi HLV sau mùa 2023 - 2024", tờ AS đánh giá.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.