Thiên Đường Bảo Sơn nói gì khi khách than thở suất cơm sườn 120.000 đồng giá 'chát'?

04/06/2023 10:43 GMT+7

Liên quan đến ý kiến của khách hàng về việc nhà hàng trong công viên Thiên Đường Bảo Sơn (H.Hoài Đức, Hà Nội) bán suất cơm sườn với giá "chát", phía công viên đã lên tiếng về vấn đề này.

Trao đổi với Thanh Niên qua điện thoại, một nhân viên phụ trách truyền thông của công viên Thiên Đường Bảo Sơn cho biết, phía công viên luôn luôn lắng nghe các ý kiến của dư luận, khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Thiên Đường Bảo Sơn nói gì khi khách 'than thở' suất cơm sườn 120.000 đồng giá 'chát'? - Ảnh 1.

Nội dung bài viết về suất cơm sườn giá "chát" được đăng tải trên mạng xã hội

CHỤP MÀN HÌNH

Theo đó, trước phản ứng của khách hàng về việc mua suất cơm 120.000 đồng chỉ có 1 miếng sườn kèm cơm, nước canh và rau luộc, phía công viên Thiên Đường Bảo Sơn đã cho xem xét lại toàn bộ quy trình, quy định để đáp ứng tốt hơn nhu cầu, mong muốn của khách hàng.

"Chúng tôi có xem xét để cải thiện hình thức, chất lượng, định lượng đồ ăn. Dù khách hàng có phản hồi hay không thì bên chúng tôi vẫn luôn luôn phải nâng cao chất lượng dịch vụ", nhân viên này cho hay.

Thiên Đường Bảo Sơn nói về chuyện khách than suất cơm sườn 120.000 đồng giá 'chát'

Nói về nội dung không cho mang đồ ăn, uống vào công viên Thiên Đường Bảo Sơn, nữ nhân viên cho biết đây là quy định được áp dụng từ lâu và các ban ngành, cơ quan chức năng đã kiểm tra, làm việc, kết luận về nội dung này. Nữ nhân viên truyền thông cũng từ chối bình luận về việc suất cơm 120.000 đồng chỉ có 1 miếng sườn kèm cơm, nước canh và rau luộc là "đắt hay rẻ".

Theo ông Nguyễn Trung Thuận, Phó chủ tịch UBND H.Hoài Đức, lực lượng chức năng trên địa bàn không đủ cơ sở để kết luận việc bán suất cơm 120.000 đồng với định lượng như trên là đắt hay rẻ; cũng như kết luận việc các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức có được phép áp dụng quy định không mang đồ ăn, nước uống khi đến sử dụng dịch vụ hay không. "Ví dụ khi người dân vào quán nhậu thì vẫn có nơi có quy định không được mang rượu, bia đến quán để sử dụng", ông Thuận cho hay.

Như Thanh Niên đã đưa tin, những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền bài viết về suất cơm có giá 120.000 đồng nhưng chỉ có 1 miếng sườn kèm cơm, nước canh và rau luộc.

"Cứ tưởng đĩa bún chả 35.000 đồng ở Thanh Hóa là "chát" lắm rồi. Nay mới được trải nghiệm suất cơm sườn 120.000 đồng tại khu vui chơi Thiên Đường Bảo Sơn. Vào rồi không ra ngoài được nên biết đắt vẫn phải cố gọi 1 combo…", một tài khoản đăng tải nội dung lên mạng xã hội.

Xem nhanh 20h ngày 4.6: Đi mua dâm còn quay lén tống tiền | Xôn xao đĩa cơm sườn 120.000 đồng

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, xác định vụ việc nêu trên xảy ra ở công viên Thiên Đường Bảo Sơn và xác định giá cả dịch vụ tại đây được niêm yết, không có chuyện ép buộc khách hàng mua hàng hóa, dịch vụ trong công viên này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.