Thiêng liêng lễ thượng cờ ngày Quốc khánh tại TP.Nha Trang

02/09/2023 09:37 GMT+7

Hòa chung không khí tưng bừng của cả nước kỷ niệm ngày Quốc khánh 2.9, sáng nay, tại Quảng trường 2 Tháng 4, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã long trọng tổ chức lễ thượng cờ và khánh thành cột cờ mới bên bãi biển Nha Trang.

Lễ thượng cờ có gần 700 người tham gia. Trong đó, đội hình dự lễ gồm 17 khối đại biểu. Đúng 6 giờ, Lễ Thượng cờ - nghi lễ thiêng liêng lần đầu tiên được tỉnh Khánh Hòa tổ chức tại Quảng trường 2 Tháng 4, TP.Nha Trang bắt đầu. Đông đảo người dân, du khách cũng tham gia và chứng kiến lễ thượng cờ.

Thiêng liêng lễ thượng cờ ngày Quốc khánh tại TP.Nha Trang  - Ảnh 1.

Lực lượng vũ trang và các đại biểu dự lễ thượng cờ

THẾ QUANG

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh sự kiện lễ thượng cờ là dịp ôn lại ký ức của một chặng đường hào hùng, vẻ vang của toàn dân tộc, khơi dậy truyền thống tự hào, niềm tin tuyệt đối của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước tôn vinh những chiến công bất tử, tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh, cống hiến to lớn của thế hệ cha anh trong công cuộc bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc

Thiêng liêng lễ thượng cờ ngày Quốc khánh tại TP.Nha Trang  - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

THẾ QUANG

Đồng thời lan tỏa thông điệp yêu chuộng hòa bình và khát vọng phát triển. Từ đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trong việc gìn giữ nền hòa bình, độc lập, tự do của đất nước, nhất là thế hệ trẻ; tiếp tục giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp; nỗ lực, phấn đấu, chung sức, đồng lòng dựng xây quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

"Với tinh thần đó, tôi đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động và Nhân dân tỉnh ta phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bồi đắp ý chí tự lực, tự cường, thắp lên ngọn lửa khát vọng của bản thân hoàn thành xuất sắc các trọng trách, các nhiệm vụ được giao, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam gắn với khát vọng xây dựng tỉnh Khánh Hòa phát triển toàn diện", Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh.

Thiêng liêng lễ thượng cờ ngày Quốc khánh tại TP.Nha Trang  - Ảnh 3.

Tiến hành nghi thức rước Quốc kỳ lên lễ đài trong buổi tổng duyệt

THẾ QUANG

Thiêng liêng lễ thượng cờ ngày Quốc khánh tại TP.Nha Trang  - Ảnh 4.

Đội tiêu binh chuẩn bị cho thời khắc thiêng liêng

THẾ QUANG

Thiêng liêng lễ thượng cờ ngày Quốc khánh tại TP.Nha Trang  - Ảnh 5.

Các chiến sĩ chuẩn bị thượng cờ

THẾ QUANG

Thiêng liêng lễ thượng cờ ngày Quốc khánh tại TP.Nha Trang  - Ảnh 6.

Quốc kỳ tung bay trong gió

THẾ QUANG

Thiêng liêng lễ thượng cờ ngày Quốc khánh tại TP.Nha Trang  - Ảnh 7.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng các đại biểu hát Quốc ca

THẾ QUANG

Thiêng liêng lễ thượng cờ ngày Quốc khánh tại TP.Nha Trang  - Ảnh 8.

Các chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang hát Quốc ca dưới cờ Tổ quốc

THẾ QUANG

Thiêng liêng lễ thượng cờ ngày Quốc khánh tại TP.Nha Trang  - Ảnh 9.

Ngay sau lễ thượng cờ là nghi thức duyệt đội ngũ vòng quanh Quảng trường 2 Tháng 4 với sự tham gia của lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa

THẾ QUANG

Thiêng liêng lễ thượng cờ ngày Quốc khánh tại TP.Nha Trang  - Ảnh 10.

Trong ảnh là các chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa duyệt đội ngũ dưới cờ đỏ sao vàng

THẾ QUANG

Thiêng liêng lễ thượng cờ ngày Quốc khánh tại TP.Nha Trang  - Ảnh 11.

Các chiến sĩ thuộc lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa

THẾ QUANG

Thiêng liêng lễ thượng cờ ngày Quốc khánh tại TP.Nha Trang  - Ảnh 12.

Khối hạ sĩ quan, binh sĩ của Bộ CHQS tỉnh duyệt đội ngũ

THẾ QUANG

Thiêng liêng lễ thượng cờ ngày Quốc khánh tại TP.Nha Trang  - Ảnh 13.

Các nữ dân quân TP.Nha Trang cùng tham gia duyệt đội ngũ

THẾ QUANG

Thiêng liêng lễ thượng cờ ngày Quốc khánh tại TP.Nha Trang  - Ảnh 14.

Khối sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa

THẾ QUANG

Sau đại dịch Covid-19, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã đoàn kết, nỗ lực, chủ động, sáng tạo, phát huy tiềm năng, lợi thế để vượt khó.

Trong 8 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa phục hồi mạnh mẽ, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách đạt 10.356 tỉ đồng. Một số ngành sản xuất chủ lực có mức tăng trưởng cao như: Tổng mức bán hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước đạt 122.108 tỉ đồng, tăng 17,65% so cùng kỳ năm trước. Trong đó ngành thương mại tăng 9,6%; ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 51,55%; ngành du lịch lữ hành tăng 2,34 lần...

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, cùng với đó các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống người dân được cải thiện.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.