Thiết kế trang phục trong bom tấn 'Dune' kỳ lạ và ấn tượng đến mức nào?

Thế Sang
Thế Sang
29/10/2021 17:00 GMT+7

Thiết kế trang phục cho các nhân vật trong phim Dune (tựa Việt: Xứ cát - Denis Villeneuve chỉ đạo) tuy nhìn độc, lạ nhưng công việc này khiến ê-kíp tốn rất nhiều thời gian.

Khi tác phẩm Dune ra mắt khán giả khắp thế giới, người xem không chỉ ấn tượng về một thế giới hư cấu đồ sộ, nơi những đền đài, các hành tinh hay những con tàu xuyên không gian tồn tại mà còn bởi những trang phục vừa lạ vừa có phần cuốn hút. Đó là lý do vì sao mà Variety hay Vogue dành những bài rất dài để nhấn nhá về sự đặc biệt của trang phục và tâm huyết sáng tạo của hai nhà thiết kế Jacqueline West và Bob Morgan.

Khi đạo diễn Denis Villeneuve chuyển thể Dune quyển tiểu thuyết cùng tên năm 1965 của nhà văn Frank Herbert, một thách thức rất lớn xuất hiện: nguyên tác kể câu chuyện của các gia tộc và nhóm người khắp các hành tinh và ở mỗi nơi họ đều có trang phục riêng. Theo số liệu mà Variety ngày 17.9 liệt kê, Jacqueline West và Bob Morgan đã sáng tạo 1.000 trang phục cho 3 hành tinh chính là Arrakis/Dune, Caladan và Giedi Prime.

Các trang phục về nghi lễ, sinh hoạt, chiến đấu được các nhà thiết kế lấy cảm hứng từ nhiều chất liệu văn hóa khác nhau

warner bros.

Theo chia sẻ của nhà thiết kế Jacqueline West, cô lấy cảm hứng cho các trang phục trong phim từ các tác phẩm điện ảnh của đạo diễn David Lean như Dr. Zhivago (1965) hay Lawrence of Arabia (1962). Đây đều là những tác phẩm kinh điển và được đánh giá cao về phục trang, trong đó Dr. Zhivago thắng giải Oscar Thiết kế trang phục xuất sắc nhất.

Ngay cả Vogue cũng nhìn nhận trong bài viết ngày 27.10 rằng quyển tiểu thuyết Dune có tác động rất lớn đến dòng truyện khoa học viễn tưởng và được cho là khó khả thi khi làm phim, và dù có làm cũng khó thành công. Do đó, khi lên ý tưởng cho các trang phục trong phim, Jacqueline West nói với Vogue rằng, dưới sự thôi thúc của Denis Villeneuve, cô và các cộng sự luôn trong trạng thái làm việc cao độ và tập trung. Cô nói: "Chúng tôi là một nhóm nghệ sĩ nhiệt huyết làm việc chung với nhau, tất cả đều sẵn sàng hợp tác". Vì chưa từng chạm tay đến một dự án nào như Dune, Jacqueline West đã gọi nhà thiết kế đồng thời là người bạn lâu năm của cô, Bob Morgan để đảm đương công việc.

Trang phục nghi lễ của phụ nữ gia tộc Atreides

warner bros.

Trang phục lễ nghi của đàn ông tộc Atreides

warner bros.

Trang phục của tộc Fremen

warner bros.

Trang phục của tộc Harkonnen

warner bros.

Trong phim, vai diễn Baron Vladimir Harkonnen - người đứng đầu tộc Harkonnen - được giao cho nam diễn viên Stellan Skarsgård. Nhân vật này xuất hiện với ít trang phục nhưng để lại nhiều ấn tượng cho khán giả vì tạo hình. USA Today ngày 21.10 cho biết, Stellan Skarsgård phải mặc đồ giả bên ngoài từ đầu đến chân để trông to lớn như nguyên tác mô tả. Ê-kíp tốn đến 5 nhà thiết kế, hóa trang và mất 6 tiếng rưỡi để trang điểm, mặc đồ cho Stellan Skarsgård.trước mỗi buổi bấm máy và thêm 2 tiếng để tẩy trang và tháo tất cả ra

warner bros.

Lần xuất hiện khác của Baron Vladimir Harkonnen gây ấn tượng với áo rất dài

warner bros.

Trang phục với lối trùm kín đầu của dòng Bene Gesserit trong Dune

warner bros.

Bom tấn Dune kể câu chuyện của gia tộc Atreides nhận lệnh của Hoàng đế đến tiếp quản hành tinh Arrakis, tức Xứ cát. Tại đây, Atreides bị kẻ thù là tộc Harkonnen "xâu xé" và cuối cùng, những thành viên của Atreides phải lưu lạc trên Arrakis và nhập với tộc bản địa là Fremen. Phim quy tụ dàn diễn viên Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Jason Momoa, Zendaya...

Trong số tất cả các trang phục trong phim Dune, Jacqueline West, Bob Morgan cùng các nhà thiết kế khác dồn tâm huyết vào sa phục được mặc bởi người Fremen. Trong nguyên tác, Frank Herbert miêu tả sa phục là trang phục có thể giúp cơ thể con người tồn tại trong cái khắc nghiệt chết người trên sa mạc, tái chế hơi ẩm cơ thể để tạo thành nước và uống khi cần. Mô tả này của nhà văn đã khiến cho các nhà thiết kế gặp không ít khó khăn khi làm phim vì trên thực tế, nhóm của Bob Morgan phải sáng tạo sa phục cho linh động, không gây khó cho diễn viên trong quá trình quay phim. Bob Morgan chia sẻ trên Vogue: "Sa phục là yếu tố trung tâm trong quyển sách, vì vậy chúng tôi biết là phải sáng tạo cho hợp lý. Trang phục phải hợp với nhiều kích thước cơ thể, như diễn viên Jason Momoa cao 1,93 mét hay Rebecca Ferguson cao 1,65 mét".

Phim Dune nhận nhiều khen ngợi của các cây bút phê bình, được chấm 83% trên Rotten Tomatoes

warner bros.

Lệnh bà Jessica và các con hầu theo sau

warner bros.

Về diễn viên Rebecca Ferguson và vai diễn Lệnh bà Jessica của nhà Atreides, cô xuất hiện ở rất nhiều phân cảnh và khoác lên người rất nhiều trang phục, nổi bật trong số đó là phân cảnh Jessica cùng chồng con đến Arrakis. Ở cảnh Jessica vừa đến Arrakis, cô mặc trang phục nghi lễ màu vàng với váy dài thướt tha, gợi lên sự quyền quý. Nhưng chính tấm mạng với hình dây nhợ đan chéo nhau trên mặt của Lệnh bà lại phần nào nói lên được sự xiềng xích và vị thế của người phụ nữ trong nhà Atreides. Chính nữ diễn viên Rebecca Ferguson cũng phải thốt lên về vai diễn mình đảm nhận trên Vogue: "Cô ấy mang diện mạo vua chúa, nhưng khi chúng ta gặp cô ấy, Jessica vẫn đang bị xiềng. Có một sự khác biệt lớn về thứ bậc giữa cô ấy và người đàn ông đưa ra mọi quyết định của gia tộc". Với minh tinh, Lệnh bà như một người vợ lẽ.

Nhà thiết kế Jacqueline West nhấn mạnh trên Vogue: "Phục trang là cầu nối để nghệ sĩ đến gần hơn nhân vật của mình". Vì thế giới Dune mà nhà văn Frank Herbert tạo ra rộng lớn nhưng cũng rất chi tiết, do đó, việc thiết kế trang phục trong phim nhìn chung tuy có nhiều thách thức nhưng phía ê-kíp cũng được nhà văn quá cố ngầm trao nhiều cơ hội trong việc mường tượng trang phục nhân vật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.