Thỏa sức hát bolero còn kiếm được nhiều tiền

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
04/06/2022 14:06 GMT+7

Tham gia cuộc thi tiếng hát bolero khu vực miền Trung do Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thừa Thiên - Huế lần đầu tiên tổ chức. Nhiều thí sinh chia sẻ, ngoài để thỏa sức đam mê, họ còn mong muốn đạt được giải thưởng để trao tặng vào các hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng.

Ngày 4.6, tại Thừa Thiên - Huế, Hội Doanh nhân trẻ Thừa Thiên - Huế, CLB Bolero Huế phối hợp cùng một số doanh nghiệp, tổ chức lễ ra mắt, giới thiệu cuộc thi "Tiếng hát Bolero khu vực miền Trung" để tìm kiếm những tài năng trong dòng nhạc trữ tình.

Từ sớm, các thí sinh đã có mặt để lấy số báo danh, chuẩn bị phần thi của mình

LÊ HOÀI NHÂN

Đây là lần đầu tiên cuộc thi tiếng hát bolero được tổ tại khu vực miền Trung. Đến nay đã thu hút hơn 160 thí sinh đăng ký tham gia, từ nhiều tỉnh thành khu vực miền Trung như: Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Phú Yên, Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Nghệ An,...

Cuộc thi hướng đến cộng đồng

Theo ông Trần Đức Minh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thừa Thiên - Huế, ngoài mục đích tạo sân chơi và tìm ra những tài năng trong dòng nhạc bolero đang rất thịnh hành hiện nay. Hoạt động lần này còn với sứ mệnh mang niềm tin hy vọng đến với bà con bằng những hoạt động ý nghĩa hỗ trợ cho bà con ngặt nghèo, trẻ lang thang cơ nhỡ, bảo trợ cho các em học sinh nghèo học giỏi, xây nhà cho các hộ gia đình khó khăn...

Ông Trần Đức Minh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng ban giám khảo tại buổi ra mắt cuộc thi

LÊ HOÀI NHÂN

Từ sáng sớm, đã có rất đông thí sinh có mặt để lấy số báo danh, chuẩn bị cho phần thi của mình. Chẳng hạn, anh Nguyễn Phúc Cường (25 tuổi), Thừa Thiên - Huế, chia sẻ: "Tôi đã từng thử sức thi tiếng hát bolero ở TP.HCM, nhưng không may mắn đạt được thành tích cao. Lần này, khi biết Huế có tổ chức cuộc thi, tôi đã đăng ký tham gia ngay. Nếu may mắn có giải thưởng thì tôi muốn dành tặng lại toàn bộ số tiền đó đến những phận đời khó khăn”.

Thí sinh Nguyễn Phúc Cường chờ đợi đến phần thi

LÊ HOÀI NHÂN

Sau vòng thi sơ khảo, ban giám khảo sẽ chọn ra 50 thí sinh bước vào vòng bán kết được tổ chức trong 2 ngày 18-19.6, rồi tiếp tục chọn ra 20 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng chung kết vào ngày 2.7, được tổ chức tại công viên Kim Đồng, đường Hà Nội (TP.Huế).

Trong đêm chung kết sẽ vinh danh 7 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi "Tiếng hát Bolero khu vực miền Trung", với tổng giải thưởng lên đến 100 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.