Thoát mực nước chết, nhiều thủy điện miền Bắc vẫn phải phát điện cầm chừng

14/06/2023 10:56 GMT+7

Nhiều hồ thủy điện ở miền Bắc đã thoát mực nước chết nhưng vẫn đang phải phát điện cầm chừng với cột nước và công suất thấp.

Ngày 14.6, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công thương) đã có báo cáo gửi Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cập nhật chi tiết tình hình vận hành của hồ thủy điện ở các khu vực trên phạm vi toàn quốc.

Thoát mực nước chết, nhiều thủy điện miền Bắc đang phát điện cầm chừng - Ảnh 1.

Thủy điện Lai Châu đã thoát mực nước chết nhưng vẫn phải vận hành cầm chừng để đảm bảo an toàn cho các tổ máy

EVN

Trong đó, ở miền Bắc, hôm qua 13.6, lưu lượng nước về các hồ thủy điện ghi nhận có tăng so với ngày 12.6 nhưng vẫn ở mức thấp. 

Cụ thể, lưu lượng nước về hồ thủy điện Lai Châu là 401 m3/giây; hồ thủy điện Sơn La là 278 m3/ giây; hồ thủy điện Hòa Bình là 404 m3/giây; hồ thủy điện Thác Bà là 96 m3/giây; hồ thủy điện Tuyên Quang là 425 m3/giây; hồ thủy điện Bản Chát là 266 m3/giây. Hiện tại, ở miền Bắc chỉ còn hồ thủy điện Thác Bà đang xấp xỉ mực nước chết.

Cũng theo Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, lượng nước về hồ hiện nay chủ yếu để điều tiết nước đảm bảo dòng chảy tối thiểu. Các nhà máy thủy điện vận hành phát điện bằng lưu lượng nước về.

Ở khu vực Bắc bộ, bắc Trung bộ, các nhà máy đang phải phát điện cầm chừng với cột nước, công suất thấp để đảm bảo an toàn cho tổ máy khi vận hành, khó có thể đáp ứng được việc phát điện theo quy trình vận hành hồ chứa tại thời kỳ này.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm 13.6 và sáng sớm nay 14.6, khu vực Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 13.6 đến 7 giờ ngày 14.6 có nơi trên 100 mm như: Chiêm Hóa (Tuyên Quang) 176,0 mm; Bảo Nhai (Lào Cai) 111 mm; Minh Tiến (tỉnh Yên Bái) 137,2 mm; Vạn Ninh (Lạng Sơn) 127,2 mm; Vũ Chấn (Thái Nguyên) 112,9 mm… 

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho biết mưa giông diện rộng và mưa lớn cục bộ ở khu vực Bắc bộ có khả năng còn kéo dài đến khoảng ngày 16.6.

Nhưng đợt mưa này chủ yếu xảy ra ở khu vực Việt Bắc, còn tại khu vực Tây Bắc và thượng nguồn sông Đà, nơi tập trung nhiều nhà máy thủy điện công suất lớn thì mưa không nhiều. Dự báo, cả đợt lượng mưa chỉ đạt trên 50 mm. 

Theo thông tin dự báo thời tiết cập nhật đến thời điểm hiện nay, mưa lớn ở Bắc bộ trong những ngày tới sẽ làm lưu lượng nước về các hồ thủy điện Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang gia tăng nhiều hơn, trong khi đó các hồ thủy điện thượng nguồn sông Đà vẫn ở mức thấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.